Ấn Độ: Tàu trật bánh, 30 người văng ra ngoài đường ray chết thảm

Một đoàn tàu chở khách vừa bị trật bánh ở bang tại bang Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ làm ít nhất 30 người thiệt mạng, BBC dẫn lời một phát ngôn viên đường sắt địa phương.

Vụ tai nạn xảy ra tại đường ray xe lửa gần làng Bachhrawan thuộc bang Uttar Pradesh. Hai toa tàu JANTA Express, chạy tuyến Dehradun - Varanasi, đã bị trật khỏi đường ray và nhiều hành khách bị văng ra ngoài.
 


Hiện trường vụ tai nạn tàu trật đường ray hôm 20.5 tập trung rất đông người dân, cảnh sát và lực lượng cứu hộ.

Cho đến nay ít nhất 30 người đã thiệt mạng. Hàng chục người khác bị thương, trong đó có nhiều người bị thương nặng và đang ở trong tình trạng nguy kịch, giới chức địa phương cho hay.
 
Một toa tàu biến dạng sau vụ tai nạn. Nhiều hành khách
 vẫn còn mắc kẹt ở bên trong.
 
Dân làng, cảnh sát và nhân viên đường sắt đang cố gắng để giải cứu các hành khách còn bị mắc kẹt trong các toa tàu. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy, các tòa tàu nằm ngổn ngang trên đường ray.
Bộ trưởng đường sắt Ấn Độ cho biết đã mở cuộc điều tra nguyên nhân tai nạn.
 
Mạng lưới đường sắt của Ấn Độ có tổng cộng 12.000 xe lửa chở khách đang hoạt động và vận chuyển khoảng 23 triệu hành khách mỗi ngày.
 
Các vụ tai nạn tàu hỏa ở thường xuyên xảy ra ở Ấn Độ trong những năm gần đây khiến hàng trăm người thiệt mạng.
 
Tháng trước, ít nhất 11 người cũng thiệt mạng trong một tai nạn tàu trật bánh tương tự ở bang Karnataka, miền Nam Ấn Độ.
 
Theo BBC, mạng lưới đường sắt Ấn Độ có mức độ an toàn thấp vì đã xuống cấp nhưng lại không được đầu tư  nâng cấp.
 
Theo Dân Việt

Tin tức mới nhất