Ba học sinh chết đuối sau giờ tan học

Ba học sinh tiểu học ở Gia Lai được người thân phát hiện tử vong dưới hồ nước sau buổi học chiều.

Ngày 5/3, ông Ksor Bơ, Chủ tịch UBND xã Ia Dêr (huyện Ia Grai) cho biết, khoảng 19h ngày 4/3, người dân đã phát hiện thi thể ba học sinh chết đuối tại hồ nước Ia Dêr thuộc làng Blang 1, (xã Ia Dêr).

Ba học sinh chết đuối sau giờ tan học
Hồ nước nơi ba em gặp nạn.

Trước đó, khoảng 15h30 cùng ngày, các em Ksor Phơn (9 tuổi, học lớp 3) , Puih Khưn và Puih Lực (8 tuổi, học sinh lớp 2) là học sinh trường Tiểu học Lý Tự Trọng, đều trú cùng làng Blang 1, xã Ia Dêr, sau khi nghỉ học buổi chiều đã đi ra hồ nước gần nhà để chơi.

Thấy các em trời tối mà chưa về, khoảng 18h, gia đình đi tìm thì phát hiện quần áo trên bờ hồ Ia Dêr . Nghi nghờ điều chẳng lành, 6 người thân của các em dàn hàng ngang, lần mò đã phát hiện 3 thi thể đang nắm tay nhau, chìm ở đáy hồ.

Chị Pui H’Đíu (SN 1980), người thân của ba em nhỏ nói: “Các em đều là họ hàng của nhau, Ksor Phơn và Puih Khưn là anh em con chú bác ruột, và có mối quan hệ gần với gia đình em Puih Lực”.

Sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền xã Ia Dêr đã hỗ trợ bước đầu 500.000 đồng cho mỗi em để gia đình tổ chức mai táng.

Theo Lao động

Tin tức mới nhất