Bắc bộ nắng nóng khủng khiếp, nhiệt độ Hà Nội lên đến 40 độ C

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, nắng nóng sẽ còn kéo dài trong 5 ngày tới. Đến ngày 4/7, nắng nóng sẽ gián đoạn ở từng khu vực, sau đó có khả năng sẽ kết thúc.

Các tỉnh phía Bắc từ ngày 30/6-3/7 có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ C, vùng đồng bằng cao 39 độ C. Ngày 4/7, nhiệt độ giảm dần, nắng nóng chỉ còn xảy ra cục bộ.

Khu vực Trung Bộ 5 ngày đầu có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, vùng núi 39-40 độ C. Từ ngày 5/7, nhiệt độ giảm dần, nắng nóng xảy ra ở một vài nơi.

nắng nóng
Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, nắng nóng sẽ còn kéo dài trong 5 ngày tới. Đến ngày 4/7, nắng nóng sẽ gián đoạn ở từng khu vực, sau đó có khả năng sẽ kết thúc.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến không có nắng nóng trong 10 ngày tới.

Ngày hôm nay là ngày cuối cùng của tháng Sáu, phía Tây Bắc Bộ ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ cao phổ biến 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; riêng các tỉnh Điện Biên-Lai Châu thấp hơn 32-35 độ C.

Từ 30 - 4/7 (thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia), miền Bắc thời tiết rất nóng, ngày nắng nóng, đêm không mưa; Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Thủ đô Hà Nội: Ngày nắng nóng, đêm không mưa; Nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 37-39 độ.

Thời gian xuất hiện nhiệt độ cao nhất vào khoảng 13-15 giờ hàng ngày.

Các tỉnh ven biển miền Trung (từ Thanh Hóa-Ninh Thuận): Ngày nắng nóng, đêm không mưa; Nhiệt độ cao nhất từ 36-39 độ, có nơi trên 39 độ. Thành phố Đà Nẵng: Ngày nắng nóng, đêm không mưa; Nhiệt độ cao nhất phổ biến khoảng 36-38 độ. Thời gian xuất hiện nhiệt độ cao nhất vào khoảng 13-15 giờ hàng ngày.

Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ: Từ 30/06-02/07: Ngày trời nắng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi; Nhiệt độ cao nhất ở Nam Bộ từ 32-35 độ, Tây Nguyên 30-33 độ.

Từ 03-04/07: Có mưa rào và dông trên diện rộng, trong cơn dông có khả năng xuất hiện gió giật mạnh; Nhiệt độ cao nhất ở Nam Bộ từ 30-33 độ, Tây Nguyên 27-30 độ.

Thành phố Hồ Chí Minh: Từ 30/06-02/07 ngày trời nắng, đêm không mưa, nhiệt độ cao nhất phổ biến 33-35 độ; Từ 03-04/07 có mưa rào và dông kèm gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất phổ biến 30-33 độ.

Theo chuyên gia khí tượng thủy văn, thời điểm diễn ra kỳ thi tốt nghiệp nắng nóng bao trùm, vì vậy, các sĩ tử cần ăn uống đủ chất, uống nước đủ và khi đi ra ngoài đường nên có ô dù, mũ khẩu trang để tránh say nắng.

Theo Trí Thức Trẻ

Tin tức mới nhất