Băng nhóm gia đình lừa 5 cô gái sang Malaysia bán dâm

Với chiêu dụ các cô gái sang Malaysia làm tiếp viên Karaoke trong các nhà hàng, khách sạn tại nước bạn, Phương và đồng bọn dụ dỗ các thiếu nữ sang để bán dâm.

Ngày 6/8, TAND tối cao tại TP.HCM đã mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án mua bán phụ nữ và trẻ em xuyên biên giới. HĐXX tuyên giảm án từ 18 năm tù xuống còn 16 năm tù đối với bị cáo Đào Thị Trúc Phương (SN 1990, ngụ tỉnh Tây Ninh, là đối tượng chủ mưu) về 2 tội “mua bán người” và “mua bán trẻ em”. Nguyễn Thanh Thảo (SN 1984, ngụ tỉnh Tây Ninh, là chị dâu của Phương) được giảm từ 8 năm tù còn 7 năm tù về tội “mua bán trẻ em”, và được cho hoãn thi hành án vì nuôi con nhỏ.


Đối tượng cầm đầu đường dây buôn người Nguyễn Thị Trúc Phương

Liên quan đến vụ án buôn người trên, hiện bà Nguyễn Thị Giàu (mẹ ruột của Phương) đã bỏ trốn khỏi địa phương, cơ quan công an đang truy bắt để xử lý sau.

Theo bản án sơ thẩm, trong thời gian làm việc tại Malaysia vào năm 2012, Phương quen biết với 2 người tên Ty Ty và Khỉ (quốc tịch Malaysia, chưa xác định rõ lai lịch). 2 đối tượng bàn bạc với Phương về Việt Nam tìm kiếm những cô gái trẻ đẹp để lừa sang bán dâm, mỗi cô gái nhập cảnh trót lọt chúng trả cho Phương tiền công 2 triệu đồng.

Ngoài ra, Phương còn trực tiếp ghi chép sổ sách các lần đi khách của các cô gái hằng tháng cho Ty Ty và Khỉ để nhận 8 triệu đồng. Mọi chí phí đi lại như vé máy bay, ăn uống… (2.500 ringgit Malaysia tương đương 16 triệu đồng) của các cô gái trên đường từ Việt Nam sang, Ty Ty và Khỉ sẽ chi trả hết, khi đến Malaysia các nạn nhân sẽ phải bán dâm để có tiền trả lại cho chúng.

Thấy dễ kiếm tiền, Phương về Việt Nam lôi kéo mẹ ruột, là bà Nguyễn Thị Giàu và chị dâu, là Nguyễn Phương Thảo cùng tham gia.

Từ tháng 6 đến tháng 8/2012 băng nhóm gia đình đã lôi kéo được 5 cô gái, nhưng các cô thôn nữ này chỉ biết mẹ con bà Giàu đưa sang Malaysia để làm tiếp viên Karaoke trong các nhà hàng, khách sạn với mức thu nhập 80 triệu đồng/tháng mà không hay biết rằng bị đưa vào… động quỷ. Đáng nói là trong các nạn nhân bị mẹ con bà Giàu dụ dỗ, có thiếu nữ chỉ mới 15 tuổi.

Sau quá trình điều tra, công an tỉnh Tây Ninh đã khám phá đường dây buôn người do Nguyễn Thị Trúc Phương làm chủ mưu và đến nay chúng trả giá trước pháp luật.

Theo Anninhthudo

Tin tức mới nhất