Bánh Trung thu Bảo Phương bị đình chỉ, một bên đóng cửa, một bên vẫn hoạt động

Tại cơ sở sản xuất số 1 đã bị đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra đình chỉ hoạt động, ghi nhận tại sáng nay (17/9) tại địa chỉ số 223 Thụy Khuê đã cửa đóng then cài, còn cơ sở tại số 201 Thụy Khuê vẫn mở bán bình thường.

Theo thông tin mới nhất chiều 16-9, đoàn kiểm tra liên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) trung ương do TS Nguyễn Hùng Long, Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) làm trưởng đoàn cùng với đoàn kiểm tra liên ngành ATVSTP thành phố Hà Nội do TS Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội làm trưởng đoàn đã kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh bánh trung thu của cơ sở sản xuất bánh ngọt Bảo Phương (ở địa chỉ 201 và 223 phố Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn đã quyết định tạm đình chỉ hoạt động sản xuất của cơ sở sản xuất bánh trung thu Bảo Phương 2, địa chỉ 223 phố Thụy Khuê do không đảm bảo các thủ tục pháp lý, vi phạm các quy định về ATVSTP.

Trước thông tin, cơ sở bánh Trung thu Bảo Phương bị đình chỉ tại số 223 Thụy Khuê, nhưng ở địa chỉ số 201 vẫn bán hàng bình thường khiến người dân vô cùng lạ lẫm. 

bảo phương
Cơ sở bánh Trung thu Bảo Phương số 223 đã đóng cửa sáng nay.

Ghi nhận tại địa chỉ bánh Bảo Phương số 223 Thụy Khuê thì tiệm bánh này đã cửa đóng then cài, một chiếc ô tô màu đỏ đỗ chắn ngang lối ra vào của cửa tiệm. Ngoài ra, phía chủ cơ sở không hề có bất cứ một thông báo nào gửi đến khách hàng.

bảo phương
Bình thường trước cửa hiệu có rất nhiều thông báo về việc mua/bán bánh cho người dân, nhưng sáng nay không hề có bất cứ một thông báo nào được dán.

Tại địa chỉ số 201 Thụy Khuê theo ghi nhận của chúng tôi tình hình bán hàng vẫn diễn ra bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Tuy nhiên, một số người dân đưa ra thắc mắc rằng, nếu cơ sở 223 là nơi sản xuất ra những chiếc bánh để bày bán tại địa chỉ số 201, vậy tại sao những chiếc bánh đang được bán tại số 201 lại không bị tịch thu hoặc ngừng bán.

bảo phương
Tại cơ sở số 201 Thụy Khuê vẫn hoạt động bình thường.

Tại địa chỉ số 201 Thụy Khuê, nhiều người vẫn đứng mua bánh bình thường, một số người biết thông tin cơ sở bánh Bảo Phương tại địa chỉ 223 bị đình chỉ hoạt động, số khách hàng còn lại thì không hề biết.

Trao đổi với chúng tôi, chị Huyền (Đội Cấn - Ba Đình - Hà Nội) chia sẻ: "Sáng sớm nay em đọc báo thấy cơ sở bánh Bảo Phương bị đình chỉ hoạt động, nhưng tại sao lại chỉ đình chỉ ở số 223, còn số 201 là nơi cung cấp, bán bánh cho người dân lại không bị đình chỉ".

bảo phương
Nhiều khách hàng không biết ở cơ sở số 223 bị đình chỉ.

Đặc biệt, có một số người như anh Hùng vừa bước xuống xe và nghe thấy thông tin cơ sở bánh Bảo Phương tại địa chỉ số 223 bị đình chỉ lại ngừng ngay ý định mua bánh về làm quà cho người thân. Theo anh Hùng cho biết: "Lâu nay, mình cứ tưởng cơ sở có đầy đủ giấy chứng nhận, đảm bảo an toàn vệ sinh nhưng không có như thế này khác gì mình bị lừa dối nên tôi quyết định không mua nữa".

bảo phương
Nhiều người thắc mắc trước thông tin cơ sở bánh Bảo Phương bị đình chỉ hoạt động.

Ông Nguyễn Hải Đăng, chủ cơ sở sản xuất bánh trung thu Bảo Phương cơ sở 2, 223 Thụy Khuê cam kết sẽ khắc phục trong 2 ngày. Đoàn kiểm tra đã giao cho Phòng Y tế quận Tây Hồ và UBND phường Thụy Khuê giám sát hoạt động khắc phục của đơn vị. Đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố sẽ kiểm tra sau khi cơ sở đã khắc phục những sai phạm và sẽ cho hoạt động lại nếu cơ sở đảm bảo đủ điều kiện.

Trong sáng nay, ông Đăng cũng trao đổi với chúng tôi trong một vài ngày tới sẽ tiến hành đi lo các giấy tờ, các thủ tục pháp lý. Ngoài ra, cơ sở ở số 223 đang tạm đóng cửa lau dọn vệ sinh.

Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao