Bao giờ mới hết thời 'cởi vì like, hở vì buồn'?

Những bức ảnh khoe da thịt của các cô gái giờ đây không còn quá lạ nhưng vẫn tạo được sự chú ý trên mạng xã hội.

Muôn ngàn cách cởi

Mạng xã hội ngày nay đóng một vai trò khá quan trọng trong đời sống giới trẻ. Dù là thế giới ảo nhưng vẫn có rất nhiều khía cạnh cuộc sống được phản ánh một cách khá chính xác. Và câu chuyện chụp ảnh khoe thân vẫn là đề tài nóng của cư dân mạng.

Chỉ cách đây vài năm, cộng đồng mạng Việt Nam có thể hoảng hồn trước những bức ảnh gợi cảm của các cô gái nhưng giờ đây thì điều này cũng không có gì lạ.

Nhiều người vẫn tếu táo gọi đây là “mạng xã hội thời trần” vì quá nhiều các cô gái với loạt ảnh khoe lưng trần, vai trần và thậm chí… ngực trần. Khi nhiều người có thể cởi thì một số khác phải nghĩ cách cởi làm sao cho độc, cho hấp dẫn.

Ngày trước việc chụp ảnh khoe da thịt phải cần phải có lý do như chụp ảnh vì công việc, chụp ảnh nghệ thuật... Còn bây giờ có vô vàn lý do để các bạn trẻ: cởi, chụp và tung ảnh lên mạng.

Đầu tiên là trào lưu cởi bằng like, like càng nhiều thì mức độ cởi, hở càng bạo. Đây là con đường tắt giúp các cô gái xây dựng thương hiệu trở thành nổi tiếng, chỉ cần có nhan sắc và da thịt đầy đặn một tí để “làm vốn”.

Bên cạnh đó, một số cô gái khác lại chọn cách cởi đầy tâm trạng. Vẫn là những tấm ảnh khoe thân tối đa nhưng kèm theo là những dòng status nội tâm. Nếu chỉ nhìn vào tấm hình nóng “bỏng mắt” thì chẳng ai biết được cô đang chiêm nghiệm gì về tình yêu hay cuộc sống.

Cởi bạo

Chỉ thấy da thịt chứ bao phần là sen.

Dạo gần đây là mốt cởi cùng áo yếm và hoa sen. Áo yếm nay cũng khác xưa là không cần phải buộc dây, như vậy mới khoe trọn được lưng trần trắng toát. Các cô cũng thi nhau sáng tạo cách tạo dáng: khi trầm mình dưới đầm sen, khi thì dội nước lên người, ướt át để lộ được đường cong tuyệt mỹ nhất và biết bao nhiêu cơ ngơi phập phồng, lấp ló bên trong. Các cô gái trẻ thường mang nghệ thuật nude để bao biện cho cái sở thích khoe thân trần tục của mình, mà kể đó là nghệ thuật thật thì cũng đáng nguy cho cái gọi là quốc hoa như sen.

Khoe xong xóa có còn kịp?

Không ít các cô gái cho rằng tuổi trẻ chỉ có một lần nên cần phải lưu giữ bằng cách chụp ảnh để về già còn có cái mà hồi tưởng. Dù sao thì đó là quyền của mỗi người song chuyện lưu giữ hình ảnh cá nhân khác với việc chia sẻ thậm chí có phần khoe khoang nó trên mạng.

Những bức ảnh hở ngực, hở mông dù đã che đi những phần nhạy cảm của các cô gái luôn thu hút hàng nghìn lời bình luận mang tính tò mò, kích thích của cánh mày râu. Với những lời tung hô, số lượng người kết bạn cũng tăng dần đều khiến các thiếu nữ trẻ càng cao hứng trong sự nghiệp cởi và hở.

Cởi bạo

Dòng status tâm trạng nhưng mấy ai để ý.

Tuy nhiên với sự lan truyền chóng mặt trong một cộng đồng hơn 20 triệu người dùng facebook tại Việt Nam, những bức ảnh khoe thân đó hoàn toàn có thể đến mắt của bạn bè, thầy cô, hàng xóm hoặc gia đình của người trong ảnh. Cũng không có gì ngăn cản một số thành viên tải về lưu giữ hoặc đăng lại ở một nơi nào đó với mục đích xấu mà chủ nhân của những bức ảnh không hề hay biết.

Quá dễ dàng để đưa một bức ảnh khoe da thịt lên facebook nên nhiều cô gái làm điều này mà không phải đắn đo suy nghĩ. Tuy nhiên chỉ khi gặp phải rắc rối ở cuộc sống đời thực thì chuyện xóa ảnh không còn đơn giản như cái cách mà nó được đưa lên ban đầu.

Hai mặt của việc hở bạo

Đồng ý rằng đã có những cái tên nhanh chóng thành người của công chúng chỉ bằng cách cởi qua mạng, tham gia lời mời quảng cáo, sự kiện xa hoa chẳng khác gì nghệ sĩ chân chính. Thế nhưng không có gì chứng tỏ đây là sự thành công lâu dài và suy cho cùng đó cũng là con số ít so với những nạn nhân của trào lưu nguy hiểm này.

Ngay cả những xã hội vốn suy nghĩ thoáng như Mỹ thì các ngôi sao, công chúa tuổi teen Hollywood cũng bị tẩy chay, lên án kịch liệt chỉ vì vài bức ảnh mặc bikini mỏng trong phòng tắm.

Cởi bạo

Những hình ảnh hở bạo thế này không còn hiếm trên mạng xã hội

Các anh trai sẵn sàng đùa cợt trước hình ảnh một cô gái tạo dáng sexy nửa kín nửa hở nhưng không một ai chấp nhận người yêu mình làm những việc như vậy. Thế nên mới có chuyện những cô gái trẻ khóc nức nở khi bị chồng tương lai hủy hôn vì ảnh nóng một thời nay tự dưng bị lộ. Nặng nề hơn là lúc xã hội vừa trách vừa thương cho những cô gái trẻ phải chọn cách quyên sinh vì không chịu được áp lực từ giới “bàn phím” cùng những lời đàm tiếu xung quanh ảnh nóng, clip nóng.

Trào lưu cởi và hở trên mạng có phần nào đó mang nét hiện đại nhưng với văn hóa Á Đông thì các cô gái tham gia trào lưu nguy hiểm này không khác gì đang “đùa với dao”. Các cô gái nên suy nghĩ kỹ trước khi đăng bất cứ tấm ảnh nhạy cảm lên trang cá nhân của mình. Hở đôi khi cũng tôn lên vẻ đẹp gợi cảm nếu phù hợp, đúng nơi, đúng chỗ nhưng suy cho cùng thì nét đẹp ở tài năng và tâm hồn mới là cái quý giá nhất giúp các cô gái giành trọn trái tim người thương.

Theo Báo Đất Việt


Tin tức mới nhất