Bão quật đổ cột phát sóng phát thanh, 2 người tử vong

Cột phát sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam cao hơn 100 m ở TP Đồng Hới (Quảng Bình) bị gió quật đổ, khiến 2 người chết, một người bị thương. Bão Wutip còn làm 26 người bị thương, hơn 5.400 nhà tốc mái...

Ông Mai Xuân Thọ, Trưởng công an TP Đồng Hới cho biết, khoảng 16h30, thời điểm siêu bão cấp 11-12 đổ bộ vào Quảng Bình, cây cột phát sóng cao hơn 100 m của Đài Tiếng nói Việt Nam đã bị gió bão quật đổ. Anh Lê Thanh Nghị (41 tuổi) và Nguyễn Chí Thành (cán bộ của đài) tử vong tại chỗ, một người khác bị thương nặng đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Cột phát sóng trung của Đài Tiếng nói Việt Nam tại Đồng Hới bị đổ sập.


Gió bão cũng đã làm gãy một cột thu phát sóng viễn thông tại huyện Lệ Thủy. Tối cùng ngày, gió bão đã tan nhưng toàn thành phố Đồng Hới và các huyện phụ cận đều mất điện, công tác khắc phục hậu quả cơn bão gặp nhiều khó khăn.

Theo báo cáo sơ bộ từ các địa phương, bão Wutip đã làm 2 người chết, 26 người bị thương, hơn 5.400 ngôi nhà bị tốc mái, nhiều cây cối, cột điện đổ, gẫy.

Đến 19h ngày 30/9, lượng mưa đo được tại Quảng Bình phổ biến ở mức 100-200 mm, có nơi lớn hơn như Mai Hóa 222 mm, Ba Đồn 249 mm, Đồng Hới 328 mm. Lũ trên các sông ở Quảng Bình đang lên. Dự báo, sáng mai lũ trên các sông ở tỉnh này có khả năng đạt đỉnh và ở trên mức báo động 2.

Sau khi đổ bộ vào các tỉnh miền Trung, 19h ngày 30/9, tâm bão Wutip ở trên khu vực biên giới các tỉnh Hà Tĩnh - Quảng Bình và nước Lào, sức gió mạnh nhất 102 km một giờ (cấp 10). Vượt qua biên giới Việt - Lào, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó di chuyển về phía Tây và suy yếu thành một vùng áp thấp, sức gió mạnh nhất ở gần tâm áp thấp giảm xuống dưới 39 km một giờ (cấp 6).

Theo VnExpress

Tin tức mới nhất