Bảo vệ nhà hàng cạy cửa ô tô trộm 100 triệu đồng

Cường dùng hồ sơ giả xin làm bảo vệ của nhà hàng rồi cạy cửa ô tô trộm hơn 100 triệu đồng của khách.

Ngày 1/11, Công an P.Chánh Nghĩa (TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương) cho biết đang tạm giữ hình sự Phạm Anh Cường (ngụ P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, chiều 31/10, anh Nguyễn Thanh Quang (SN 1975, ngụ P.Chánh Nghĩa) gửi xe ô tô loại 7 chỗ ở bãi giữ xe của một nhà hàng trên đường Thích Quảng Đức thì bị kẻ gian cạy cửa trộm hơn 100 triệu đồng.

Nạn nhân gọi điện cho “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải (Đội trưởng Đội PCTP P.Phú Hòa) nhờ giúp tìm bắt kẻ trộm.

 Đối tượng Cường cùng tang vật.

Qua kiểm tra máy camera tại bãi giữ xe thì phát hiện nhân viên bảo vệ tên Cường nhiều lần đến nơi đậu xe ô tô của anh Quang. Người này được xác định là nghi can chính. Khi gặp ở phòng trọ, “hiệp sĩ” Hải khuyên Cường tự thú, trả lại tang vật để nhận sự khoan hồng của pháp luật.

Nghe vậy, Cường liền lấy 2 xấp tiền 81,764 triệu đồng giao cho anh Hải, số còn lại người này đã mang đi trả nợ. Ngoài ra, tên trộm còn khai nhận đã dùng hồ sơ giả để đi xin việc.

Theo Tri thức

Tin tức mới nhất