Bảo vệ trường bẫy điện chống trộm làm chết học sinh

Sáng 11/11, TAND Đắk Lắk mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Lộc (SN 1954, trú xã Pơng Đrang, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk) 10 năm tù về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, ông Nguyễn Hữu Lộc là nhân viên bảo vệ tại Trường tiểu học Lê Văn Tám (xã Pơng Đrang, huyện Krông Búk). Năm 2010, trường Lê Văn Tám xảy ra vụ trộm, kẻ gian đột nhập lấy tivi và dàn máy vi tính cũ. Ông Lộc phải bỏ tiền túi ra bồi thường 2 triệu đồng, trừ dần vào lương hàng tháng.

Ông Lộc trước vành móng ngựa.

Bực mình, ông Lộc ra chợ mua dây kẽm, và một số thiết bị điện về làm bẫy điện chống trộm vào ban đêm. Khoảng 18h30 ngày 29/4/2013 ông lấy dụng cụ nối vào khóa ngoài tại các phòng làm việc của hiệu trưởng, hiệu phó, hội trường và phòng học lớp 3A1 rồi đóng điện, sau đó đi nghỉ.

Sáng ngày 30/4, giáo viên học sinh được nghỉ nên ông Lộc không tháo dây bẫy điện như thường lệ mà để vậy, sau đó khóa cổng trường về nhà đi làm rẫy. Đến khoảng 15h30 cùng ngày, cháu Tôn Đức Cường (SN 2007) cùng các cháu Trịnh Văn Hoàng, Lê Văn Thành, Lâm Quang Hoài Phương, Huỳnh Văn Thuận (cùng trú thôn 14, xã Pơng Đrang, huyện Krông Búk) rủ nhau trèo tường vào khuôn viên trường chơi.

Sau khoảng 15 phút thì cháu Cường chạy vào đường hông giữa lớp học 3A1 và phòng hiệu trưởng thì vướng vào dây kẽm do ông Lộc giăng bẫy trộm và bị điện giật tử vong tại chỗ.

Sau khi biết mình làm chết người, ông Lộc đã đến cơ quan công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Theo Tri thức

Tin tức mới nhất