Bất cẩn chôn cột cáp quang, 1 công nhân bị điện giật chết

Trong lúc đang chôn cột cáp quang trên cánh đồng ở Thanh Hóa, 3 công nhân đã bất cẩn để chiếc cột đụng phải đường điện cao thế khiến điện giật chết 1 người, 2 người bị thương.


Hiện trường nơi anh Lê Văn Tuấn bị điện giật chết
 
Vụ việc điện giật chết người xảy ra vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 12-4, trên địa bàn xã Đồng Tiến, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Nạn nhân tử vong được xác định là anh Lê Văn Tuấn (SN 1982, ngụ thôn 4, xã Thiệu Vận, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa).

Thông tin ban đầu cho biết vào thời gian trên, 3 công nhân gồm: ông Lê Viết Thành (SN 1949), Thiều Đình Yến (SN 1968, cùng ngụ xã Thiệu Vận, huyện Thiệu Hóa) và anh Lê Văn Tuấn đang tiến hành chôn cột cáp quang trên cánh đồng qua xã Đồng Tiến.

Do bất cẩn trong quá trình tời cột điện, 3 công nhân đã để đầu chiếc cột chạm vào đường dây cao thế phía trên, khiến điện phóng xuống làm anh Tuấn tử vong tại chỗ, 2 người còn lại bị điện giật bị thương văng xa khoảng 4 m. Người dân quanh khu vực cho biết có nghe một tiếng nổ lớn.

Được biết, những công nhân trên đang chôn cột cáp quang cho Công ty Viettel. Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền xã Đồng Tiến đã có mặt tại hiện trường để làm rõ vụ việc, đồng thời báo cáo sự việc lên cơ quan cấp trên.


Theo Người lao động

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao