Bắt cóc trẻ em bất thành, người phụ nữ tàn độc chọc mù mắt bé trai 5 tuổi

Những kẻ bắt cóc trẻ em ngày càng táo tợn và liều lĩnh, thủ đoạn càng trở nên khó lường. Không chỉ lợi dụng sơ hở của các bậc phụ huynh cho trẻ chơi một mình mà giờ chúng còn ngang nhiên cướp trẻ giữa ban ngày.

18h ngày 2/12, Bệnh viện mắt Triết Giang, Trung Quốc tiếp nhận một bé trai 5 tuổi bị thương nghiêm trọng ở vùng mắt. Các y bác sĩ ở bệnh viện cho biết: Trước chỉ nghe việc trẻ bị bắt cóc, nhưng họ cũng không thể ngờ giữa thanh thiên bạch nhật lại có kẻ dám ngang nhiên... cướp trẻ như thế.

Theo đó, sự việc xảy ra vào ngày 2/12. Chiều hôm đó bà nội đưa Đông Đông ra công viên gần nhà chơi. 13h chuẩn bị về nhà, hai bà cháu phải qua một con ngõ hẹp. Khi còn cách nhà 200 – 300m, một người phụ nữ đột ngột xuất hiện giằng lấy Đông Đông.

Bà nội tuổi cao sức yếu chỉ biết hô hoán nhờ mọi người giúp đỡ. Lúc này người tới mỗi lúc một đông, biết không thể cướp được đứa trẻ người phụ nữ vội vàng rút từ trong túi một vật sắc nhọn đâm liên tiếp vào mắt Đông Đông. Đứa bé khóc ré lên, hai mắt đầy máu, người phụ nữ lạ mặt nhanh chân bỏ chạy. Mọi người ngay lập tức đưa Đông Đông vào viện.

bắt cóc
Cậu bé Đông Đông bị tổn thương mắt nặng nề sau khi bị kẻ bắt cóc dùng dao đâm vào mắt.


Phóng viên được bác sĩ cho xem bức ảnh của Đông Đông trước khi phẫu thuật, mắt trái đầy vết khâu, xung quanh vùng mũi và mắt có nhiều vết xước. Kiểm tra kĩ hơn cho thấy mắt cậu bé còn bị tổn thương ở bên trong mắt.

Chiều 5/12, các bác sĩ thực hiện phẫu thuật mắt cho Đông Đông. Kiểm tra cho thấy nhãn cầu của Đông Đông cũng bị tổn thương. Các bác sĩ cho rằng, thị lực của cậu bé hồi phục tới đâu phải trải qua một đợt kiểm tra mới rõ. Ngoài vết thương thực thể tâm lý của bé cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Cậu bé không cười đùa như trước mà tỏ ra khá trầm lặng.

Hiện tại, phía cảnh sát Trung Quốc vẫn đang tích cực điều tra tìm ra kẻ gây án và động cơ hành vi nhẫn tâm này.

Theo Afamily/ Tri Thức Trẻ


Tin tức mới nhất