Bắt nghi phạm thứ 6 vụ bắn chết người ở Phú Quốc

Vụ nổ súng từng gây chấn động huyện đảo Phú Quốc và cảnh sát phải huy động hàng chục chiến sĩ vây bắt kẻ gây án.

Ngày 4/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đã bắt thêm đối tượng Ông Minh Phụng (41 tuổi, trú huyện Phú Quốc) về hành vi Không tố giác tội phạm.

Đây là nghi phạm thứ 6 trong vụ nổ súng gây ra cái chết cho 2 người tại quán Lion Graden Beer Club trên địa bàn thị trấn Dương Đông tối 1/8.

Trước đó, CQĐT đã bắt tạm giam Đỗ Thanh Sơn (Tuấn Em), Nguyễn Trọng Nghĩa, Tô Văn Nhàn, Phan Thanh Giang và Nguyễn Thị Kim Ngân về các hành vi Giết người và Che giấu tội phạm.

Bắt nghi phạm thứ 6 vụ nổ súng ở Phú Quốc khiến 2 người chết
Chân dung Tuấn Em (ảnh nhỏ) và nơi hắn ẩn náu trước khi bị bắt

Theo CQĐT, Phụng bị bắt giữ vì biết nghi phạm chính (Tuấn Em) có vũ khí và trực tiếp bắn chết người nhưng không tố giác, trình báo với cơ quan công an.

Kết quả điều tra cho biết, vào 22h ngày 1/8, Sơn đến Câu lạc bộ bia Lion Gaden Club quan sát một lúc thì đi ra ngoài.

Khoảng 15 phút sau, Sơn quay lại nơi này cùng với Nghĩa; Tôn Văn Nhân (tự Nhí, 18 tuổi, ngụ thị trấn Đông Dương).

Đến quán, Sơn nhìn thấy Bảo thì kêu Nghĩa mở cốp xe lấy mã tấu.

Khi Nghĩa cầm mã tấu vào thì thấy Sơn đang nắm cổ áo Bảo. Lúc này, Bảo lấy dao trong người đâm Sơn.

Thấy vậy, Nghĩa cầm mã tấu chạy tới chém trúng vào lưng Bảo. Yếu thế, Bảo tháo chạy ra ngoài, Sơn móc súng rulo đuổi theo và nổ súng liên tiếp về Bảo.

Trong lúc Sơn nổ súng, đạn lạc trúng vào người chị Thái Thị Thanh Mai, khách trong quán đang đứng nghe điện thoại làm nạn nhân chết tại chỗ.

Trong lúc chạy ra ngoài khu vực đậu xe, Bảo bị vấp ngã nên Sơn chụp lấy mã tấu Nghĩa đang cầm chém 4 nhát vào lưng.

Sau đó, Sơn đưa mã tấu cho Nghĩa, Nghĩa chém liên tục vào lưng Bảo khiến nạn nhân tử vong.

Theo Lao động

Tin tức mới nhất