Bé hai tháng tuổi bị bỏ rơi ở cây rút tiền

Cảnh sát Trung Quốc đang điều tra danh tính cha mẹ một bé gái khoảng hai tháng tuổi sau khi phát hiện em bị bỏ rơi tại một cây ATM.

Theo Shanghaiist, bé gái được tìm thấy tại cây ATM ở khu vực Longdong, quận Tianhe, thành phố Quảng Đông, tỉnh Quảng Châu, tối 3/3. Sau khi được xác nhận là ở trong tình trạng sức khỏe tốt, bé gái được đưa đến trung tâm phúc lợi địa phương dành cho trẻ em.

baby1_1425606810.jpg
Em bé được bọc trong một chiếc chăn và bỏ rơi giữa nền
đất trong bốt rút tiền ATM.


Theo lời kể lại của một người đàn ông họ Qiu, lúc bước về phía cây ATM này để chuyển tiền, anh nhìn thấy một phụ nữ mặc đồ màu hồng chạy từ bên trong ra và băng qua đường, Nandu Daily cho biết.

"Có vẻ cô gái ấy mới ngoài 20 và cao khoảng 1,65 m", Qiu nhớ lại.

Sau đó, Qiu nhìn thấy một bé gái được quấn trong một chiếc chăn và bị đặt giữa đất, bên cạnh là một chiếc túi nhỏ có chứa sữa hộp, quần áo và một vài vật dụng khác.

"Hai người đến cây ATM này trước tôi nói rằng nói rằng mẹ đứa bé nhờ họ trông con hộ một chút, rồi cô ấy bỏ đi luôn", Qiu nói với các phóng viên.

Nhận thấy có điều đáng ngờ, Qiu nhanh chóng gọi điện báo cảnh sát. 10 phút sau, các nhân viên y tế đến và xác nhận bé gái khỏe mạnh. Do không có thông tin gì về danh tính đứa bé tại ở hiện trường, cảnh sát địa phương đành đưa em về Trung tâm phúc lợi xã hội dành cho trẻ em ở Longdong.

Cảnh sát đang tiến hành điều tra sự việc.

Theo Ngôi sao

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao