Bé sơ sinh có 2 bộ phận sinh dục bị bỏ rơi trong công viên ở Trung Quốc

Shanghaiist đưa tin, một bé sơ sinh có cả bộ phận sinh dục nam và nữ đã bị bỏ rơi trong công viên ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc.

Theo đó, một người đàn ông lớn tuổi trong lúc đi dạo trong công viên ở thành phố Zibo, Sơn Đông, Trung Quốc đã bất ngờ phát hiện một em bé được bọc trong tấm chăn với một số quần áo và tiền mặt nằm bên vệ đường.

Đây là một em bé lưỡng tính bởi bé có bộ phận sinh dục của cả nam và nữ. Ông này ngay lập tức gọi cấp cứu để chuyển em bé đến bệnh viện. Tại đây, các bác sĩ nhận thấy em có một số đốm melanin trên cơ thể nhưng sức khỏe khá ổn định.

Hiện em bé vẫn đang tiếp tục được theo dõi sức khỏe trước khi chuyển đến đơn vị bảo trợ xã hội của tỉnh.

be sơ sinh
Bé sơ sinh lưỡng tính bị mẹ bỏ rơi trong công viên ở Sơn Đông, Trung Quốc.

Ở Trung Quốc, hàng năm có rất nhiều bà mẹ bỏ rơi những đứa con sơ sinh bị dị tật. Hồi tháng 5 năm nay, một em bé bị hở hàm ếch cũng được phát hiện trong một khu rừng hoang ở Quảng Tây sau khoảng thời gian 8 ngày 8 đêm bị đất đá đè nặng lên người.

Theo thống kê của Hiệp hội lưỡng tính Bắc Mỹ, hiện có khoảng 2.000 trẻ sơ sinh lưỡng tính trên thế giới. Và mặc dù vẫn gây tranh cãi nhưng trong nhiều trường hợp, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật chuyển đổi giới tính ngay lập tức để đảm bảo các bé có cuộc sống bình thường trong những năm tháng về sau.

Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao