Bên trong một chuyến xe nhồi khách nghỉ lễ 30/4

Mọi chỗ trống trong một chiếc ôtô giường nằm chạy tuyến Giáp Bát - Sầm Sơn đều được tận dụng nhồi khách. Nhiều người ngủ không nổi, thức không xong vì sự ngột ngạt và chen lấn.

Ben trong mot chuyen xe nhoi khach nghi le 30/4 hinh anh 1
Sáng 30/4, bến xe Giáp Bát (Hà Nội) khá đông đúc do nhiều người chưa thể về quê chiều tối hôm trước. Ông Tuyết (Thái Bình) cho biết đã đến từ 7h sáng nhưng vẫn hết xe. Ông đang đợi chuyến sau.

Ben trong mot chuyen xe nhoi khach nghi le 30/4 hinh anh 2
Bên trong một nhà xe chạy tuyến Giáp Bát - Sầm Sơn. Một em bé phải ngồi ở lối đi giữa hai hàng ghế vì hết chỗ.

Ben trong mot chuyen xe nhoi khach nghi le 30/4 hinh anh 3
Việc di chuyển giữa các hàng ghế giường nằm rất khó khăn. Phụ xe loay hoay sắp xếp chỗ cho khách, cố nhồi thêm nhiều người nhằm tăng doanh thu.

Ben trong mot chuyen xe nhoi khach nghi le 30/4 hinh anh 4
Mỗi băng ghế thường nhét từ 2 đến 3 người. Một vài khách lên đầu tiên, có chỗ ngồi trước tỏ ra bực bội khi phải san sẻ vị trí của mình cho người lên sau.

Ben trong mot chuyen xe nhoi khach nghi le 30/4 hinh anh 5
Cô gái này tỏ ra mệt mỏi khi phải ngồi chênh vênh trên giường tầng. Mỗi khi ôtô đi
 vào ổ gà, nhiều người dễ bị cộc đầu vào trần xe.

Ben trong mot chuyen xe nhoi khach nghi le 30/4 hinh anh 6
Anh Kiên, chị Lan phải ngồi lên lòng nhau. Hai vị khách này cho biết, dịp 30/4 nào
cũng đi Sầm Sơn, nhưng năm nay lần đầu anh chị bị nhồi nhét.

Ben trong mot chuyen xe nhoi khach nghi le 30/4 hinh anh 7
Đồ ăn được hành khách mang lên dùng giữa chặng do xe không dừng nghỉ để tránh
sự kiểm soát của CSGT.

Ben trong mot chuyen xe nhoi khach nghi le 30/4 hinh anh 8
Một phụ nữ bị choáng vì nhồi nhét quá nhiều, say xe, ngột ngạt.

Ben trong mot chuyen xe nhoi khach nghi le 30/4 hinh anh 9
Một em bé cũng khóc ầm trên xe vì bị ai đó đè lên chân.

Ben trong mot chuyen xe nhoi khach nghi le 30/4 hinh anh 10
Giá vé được niêm yết là 80.000 đồng nhưng bị thu lên tới 150.000 đồng/người. "Việc t
ăng giá vé gây bức xúc cho nhiều người. Nhưng không đi thì cũng không được, hết xe
rồi biết làm sao", chị Yến (Ninh Bình) than thở.

 Ben trong mot chuyen xe nhoi khach nghi le 30/4 hinh anh 11
Dù xe đã đông nhưng lượng khách vẫn được nhồi thêm dọc hành trình.

Ben trong mot chuyen xe nhoi khach nghi le 30/4 hinh anh 12
Nhiều người quá mệt ngủ một cách dễ dàng dù vị trí ngồi nằm không hề thoải mái.

Ben trong mot chuyen xe nhoi khach nghi le 30/4 hinh anh 13
Nhưng cũng có nhiều khách muốn chợp mắt cũng không nổi vì lo đồ dùng cá nhân
bên cạnh dễ bị thất lạc, đồng thời xe rung lắc, xóc, điều hòa không đủ mát.

Ben trong mot chuyen xe nhoi khach nghi le 30/4 hinh anh 14
Một em nhỏ bị nôn do say. Do xe không dừng đỗ nên cả nhà cháu bé phải nhịn vệ sinh.
Túi nôn xong cũng không biết để đâu anh chị đành ném xuống đường vì gói ghém
trong xe bị mùi nồng nặc.

Theo Zing


Tin tức mới nhất