Bến xe, nhà ga chật kín hành khách về quê ăn Tết sớm

Dù còn 1 tuần nữa mới đến Tết Nguyên Đán, thế nhưng tại thời điểm này các bến xe, nhà ga đã chật kín hành khách.

Tại Hà Nội: Sinh viên đội mưa phùn ùn ùn ra bến xe

Trong dịp Tết Nguyên Đán năm nay, bến xe Mỹ Đình sẽ tăng cường thêm 955 chuyến trong các ngày từ 21 đến 29/12 (theo lịch âm). Ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó giám đốc bến xe Mỹ Đình cho biết : "Theo lịch âm, nhà xe dự kiến lượng khách cao điểm sẽ rơi vào ngày 20, 21/12 khi các sinh viên ở các trường Đại học được về quê ăn Tết. Sau đó là các ngày 22, 23 và đặc biệt là ngày 28 là ngày những người đi làm được nghỉ".

Tại bến xe Giáp Bát, vào 3 ngày cao điểm 21, 22, 28/12 Âm lịch, số lượng các chuyến xe cũng được tăng lên từ 100 cho đến 120 chuyến so với ngày bình thường. Hiện tại, nhà xe Giáp Bát cũng có kế hoạch phục vụ khách cho tới đêm giao thừa, đảm bảo nhu cầu của người dân.

Ghi nhận của PV tại các bến xe phía Nam (Giáp Bát, Nước Ngầm), bến xe phía Bắc (Mỹ Đình) sáng ngày 30/1, 31/1 cho thấy lượng người đổ về đây bắt đầu đông đúc. 

Lượng xe được tăng cường nhiều nên học sinh, sinh viên thoải mái lựa chọn các nhà xe. Trao đổi với chúng tôi em Mai Thị Lâm (trú tại Thanh Hóa) chia sẻ: “Sáng nay trời mưa nhưng em vẫn cùng bạn bè có mặt tại bến xe để về quê. Theo quy định tất cả hành khách tại bến xe Giáp Bát phải mua vé trước khi vào bến nên không còn tình trạng chèo kéo khách nữa”.

về quê ăn tết
Từ sáng sớm Hà Nội có mưa phùn, giá rét nhưng hàng nghìn sinh viên vẫn đổ về các bến xe để về quê ăn Tết.

về quê ăn tết
Các sinh viên về quê đều tranh thủ mang quà Tết từ Thủ đô về.

về quê ăn tết
Nhiều chị em phụ nữ cũng được nghỉ việc sớm nên tranh thủ về với gia đình.

về quê ăn tết
Trong sáng ngày 31/1 nhiều gia đình trẻ cũng tranh thủ đưa con nhỏ về quê.

về quê ăn tết
Tại khu vực bên trong bến xe người dân ngồi chờ đợi xe quen hoặc xe chạy đúng tuyến.

về quê ăn tết
Sảnh chờ xe trở nên đông đúc, chật ních.
về quê ăn tết
Không chỉ có sinh viên mà những người lao động được nghỉ sớm cũng đã có mặt tại bến xe.

về quê ăn tết
Trao đổi với chúng tôi, anh Tâm - một tài xế cho biết: "Hôm nay bắt đầu lượng người về quê mới đông lên và sẽ rải rác từ nay đến sát Tết nên hành khách không lo thiếu xe".

về quê ăn tết
Trước cổng bến xe lượng phương tiện đông đúc nhưng lực lượng an ninh làm việc quyết liệt để giảm thiểu ùn tắc, lộn xộn.

Tại TP.HCM

Theo ghi nhận, không khí về quê đã nhộn nhịp tại ga Sài Gòn từ sáng sớm 30/1. Từ 6h sáng, nhiều người dân tranh thủ đến sớm làm thủ tục, tránh tình trạng kẹt xe gây trễ tàu. Ở khu vực quầy kiểm soát, hành khách tấp nập ra ga. Có thời điểm, khu vực cửa ra gần như đông nghẹt người. Nhiều người vì hành lý nhiều quá, phải thuê cả đội phục vụ ở ga bưng bê đồ đạc.

veque2
Từ  sáng 30 - 31/1, đông đúc hành khách tập trung ở ga Sài Gòn để lên tàu về quê ăn Tết 

veque3
Ai cũng lỉnh kỉnh hành lý

Tại khu vực cổng kiểm soát, các nhân viên chi nhánh đường sắt túc trực kiểm tra giấy tờ tùy thân của khách lên tàu không ngừng nghỉ. Theo quy định, hành khách phải mang đầy đủ giấy tờ tùy thân có thông tin trùng khớp với vé tàu. Những khách hàng mua vé có thông tin đi tàu sai với vé tàu sẽ không được lên tàu.

veque4
Nhân viên kiểm soát tất bật làm việc

Trong sân ga, lực lượng công an cũng có mặt nhằm đảm bảo an ninh trật tự, chống trộm cắp móc túi. Để tránh tình trạng cò dụ dỗ hành khách mua vé chợ đen, Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn đã in các băng rôn treo quanh sân ga cảnh báo người dân.

Tuy nhiên, khá nhiều hành khách gần sát giờ tàu chạy mới vội vàng chạy ra ga. “Tôi đi về Quảng Bình, chuyến 9h sáng, bình thường từ nhà ra ga tàu mất có 30 phút. Hôm nay ngày nghỉ, nghĩ đường phố vắng vẻ nên cứ thong thả, nào ngờ ngày gần Tết xe cộ quá trời, chỗ nào cũng ùn ứ nên đến trễ nhưng may mắn vẫn vừa kịp giờ tàu chạy”, ông Lê Văn Hải (55 tuổi) chia sẻ.

veque6
Khu vực quầy giải quyết sai sót thường xuyên có khách đến thắc mắc vế chuyến tàu, thông tin vé...

Theo ông Đỗ Quang Văn, giám đốc Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn, những khách hàng mua vé có thông tin đi tàu sai với vé tàu sẽ không được lên tàu. “Tùy vào trường hợp sai sót, chi nhánh sẽ giải quyết cho khách hàng. Ví dụ như việc sai họ hoặc tên nhưng các thông tin khác đúng như mã vé, số chứng minh nhân  thì vẫn giải quyết. Với trường hợp trễ chuyến thì sẽ linh động cho khách mua ghế phụ”, ông Văn nói.

Theo ông Văn, riêng trong ngày hôm qua đã đón 14.000 lượt hành khách về quê. Thời gian phục vụ cao điểm khoảng từ ngày 29/1 – 6/2. Ông Văn khuyến cáo khách hàng nên tới ga trước 1h để không trễ giờ tàu và có thời gian xử lý một số tình huống trước khi tàu chạy.

veque5
Một số trường hợp sai sót thông tin được nhà ga linh động giải quyết

Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết khách vẫn còn cơ hội mua vé tàu khi mỗi ngày có trung bình 200 vé ngày tết được trả lại. Vì thế, sáng nay, tại quầy bán vé vẫn khá đông người mua.

veque1
Quầy bán vé vẫn đông đúc người mua, đa phần là các chặng ngắn

Ngồi chờ từ 6h, cụ ông Nguyên Văn Thế (85 tuổi) khá hài lòng khi mua được vé về Huế vào chiều nay. “Tôi không rành mua vé nên cứ nghĩ khi nào về mới ra mua. Ấy vậy mà vẫn còn vé về trong những ngày Tết. Dù phải chờ đến tận 2h chiều mới lên tàu nhưng vậy là vui rồi”, cụ Thế chia sẻ.

veque
Cụ ông Nguyễn Văn Thế ngồi chờ đến giờ lên tàu

Trong khi đó, dù còn hơn một tuần nữa là đến Tết nhưng lượng khách đến bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) để về quê ăn tết vẫn khá vắng vẻ. Ghi nhận tại bến xe sáng nay, số lượng hành khách đến đi xe về quê rất thưa thớt, tình hình khách đi xe không có gì khác biệt so với ngày thường.

veque7
Bến xe miền Đông thưa thớt, không khí cũng như ngày thường

Theo ông Thượng Thanh Hải, phó giám đốc bến xe Miền Đông, số lượng hành khách về bến xe năm nay giảm nhiều so với năm 2015. Hơn nữa, do khách đi máy bay nhiều hơn, cũng như các xe thương hiệu thì đều đón khách tận nơi nên lượng người ra bến xe cũng ít.

                                                                                                         Theo Afamily/ trí thức trẻ


Tin tức mới nhất