Bị chém tử vong khi cầm kiếm đi giải quyết mâu thuẫn

Khi đang cãi cự, Lành bị em ruột của đối phương cầm dao xông ra chém nhiều nhát.

Ngày 7/1, Công an huyện Điện Bàn (Quảng Nam) bắt nghi can Đỗ Văn Cần để điều tra hành vi Giết người. Nạn nhân vụ án là Phan Thanh Lành (27 tuổi ở xã Điện Phương, Điện Bàn)

Trước đó, tối ngày 6/11, do có mâu thuẫn với anh họ là Đỗ Văn Sa (28 tuổi), Lành mang kiếm tự chế tới nhà anh này để giải quyết.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án có rất đông người hiếu kỳ theo dõi.

Trong lúc cả 2 đang cãi cự, em ruột của Sa là Đỗ Văn Cần (25 tuổi) từ trong nhà cầm dao xông ra chém tới tấp. Với vết chém trúng cổ, Lành đã tử vong.

Đỗ Văn Cần tại cơ quan điều tra.

Sau khi gây án, Cần bỏ trốn khỏi hiện trường. Một ngày sau hung thủ bị công an bắt.

Theo Tri thức

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao