Bị đánh chết vì "hăng hái" giúp bạn đòi nợ 500 ngàn

Ngày 26.2, thông tin từ Công an quận 9, TP.HCM xác nhận đã bắt giữ nghi can Phan Tấn Lợi (SN 1966, ngụ ở địa phương) để điều tra, xử lý về hành vi “giết người”.

Theo điều tra sơ bộ: Đêm 25.2, Nguyễn Văn N (SN 1987) và Ngô Thanh S (SN 1982, cùng ngụ quận 9) đi đến nhà Lợi ở đường số 1, khu phố Ông Nhiêu (phường Long Trường, quận 9) để S đòi khoản nợ 500 ngàn đồng mà Lợi đã mượn trước đó. Khi S và N đến nhà Lợi thì lúc này Lợi cùng vợ con đang ăn cơm tối.

Người dân tập trung xem công an khám nghiệm hiện trường vụ án mạng.

Giáp mặt với chủ nợ, Lợi năn nỉ và hứa sáng 26.2 sẽ mang 500 ngàn đồng đến trả cho S. Lúc này, S đồng ý và cùng N ra về.

Tuy nhiên vừa ra khỏi cửa, bất ngờ N quay lại chửi bới, chụp lấy cây chổi lao vào đánh đập và đạp ngã Lợi xuống nền nhà. Lợi chống trả bằng cách chụp lấy cây cơ bi-a có trong nhà đánh vào đầu của N.

Tại thời điểm xảy ra hỗn chiến, vợ con của Lợi và S lao vào can ngăn. Sau đó S dìu N ra về, tuy nhiên đi được khoảng 20m thì N gục té xuống đất. Dù được nhanh chóng đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện quận 9, nhưng N đã tử vong (theo kết quả chẩn đoán ban đầu là do chấn thương sọ não).

Sau khi gây án, Lợi bị công an địa phương bắt giữ. Bước đầu tại cơ quan công an, nghi can này đã khai báo hành vi phạm tội như nói trên.

Theo Dân Việt

Tin tức mới nhất