Bị đánh ghen, thanh niên đâm chết tình cũ của vợ

Khi biết Dữ cưới người tình cũ, Tiếng nổi cơn ghen nên mang cây đến hành hung Dữ nhưng bị anh này đâm chết.

Ngày 26/2, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM mở phiên xử xử phúc thẩm và bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm 8 năm tù với bị cáo Đoàn Văn Dữ (SN 1979, quê Sóc Trăng) về tội Giết người.

Theo bản án sơ thẩm, Đỗ Việt Tiếng và chị Nguyễn Thị Thúy chung sống như vợ chồng từ năm 2006, nhưng do xảy ra mâu thuẫn nên tháng 9/2011, hai người chia tay.

Tháng 2/2012, Dữ và chị Thúy kết hôn. 2 người thuê sạp bán cá ở khu vực Chợ Thiết (quận 12).

Dữ trước vành móng ngựa.

Mặc dù đã chia tay nhưng khi biết chị Thúy có người mới, Tiếng nổi cơn ghen và thường xuyên gọi điện gây sự với Thúy và Dữ. Sáng 31/12/2012, Tiếng gọi điện rủ chị Thúy đi uống cà phê nhưng chị này từ chối. Tức giận, khoảng 8h30 cùng ngày, Tiếng cầm theo một cây gỗ dài đến nơi Thúy và Dữ đang bán cá để gây chuyện.

Khi thấy Dữ đang cầm kéo ngồi làm cá cho khách, Tiếng xông đến cầm cây đánh mạnh vào đầu anh này gây thương tích. Vô cớ bị hành hung, sẵn có con dao trên tay, Dữ liền đâm một nhát vào ngực Tiếng.

Tiếng được mọi người đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong. Gây án xong, Dữ bỏ về phòng trọ ở gần đó, sau đó bị công an bắt giữ.

Bị TAND TP.HCM tuyên phạt 8 năm tù, Dữ làm đơn kháng cáo xin cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Theo Tri thức

Tin tức mới nhất