Bi kịch 7 đứa trẻ trong cùng một gia đình chết cháy

Cả 7 anh em trong cùng gia đình đã chết cháy trong một vụ cháy nhà thảm khốc ở Brooklyn, New York, Mỹ.

Những nạn nhân thiệt mạng trong đám cháy là những đứa trẻ ở độ tuổi từ 5 – 15 tuổi, với các bé trai 5, 6, 7, 11 tuổi và bé gái 8, 12, 15 tuổi.

Vụ cháy xảy ra lúc 0h sáng ngày 21/3 tại một ngôi nhà ở Midwood, thuộc một phần của Brooklyn, nơi nổi tiếng là an toàn. Hơn 100 nhân viên cứu hỏa đã được cử đến để dập tắt ngọn lửa hung hãn. Nguyên nhân cháy có thể do một tấm giữ ấm thức ăn trong bếp. Một máy dò khói đã được tìm thấy trong tầng hầm của ngôi nhà nhưng có vẻ nó không hoạt động nên không ai trong nhà phát hiện ra đám cháy khi nó mới bắt đầu.



Các nhà chức trách đã không thể liên lạc với cha những đứa trẻ để
nói về thảm kịch vì ông đã ra khỏi thành phố dự hội nghị.


“Đây là bi kịch lớn nhất trong các đám chảy xảy ra ở thành phố trong bảy
năm qua”, đại diện Sở cứu hỏa New York Daniel Nigro
cho biết trong một cuộc họp báo

Người mẹ và người chị cả đã nhảy ra khỏi cửa sổ phía trước ngôi nhà khi họ nhìn thấy ngọn lửa đang lan tới cầu thang tầng 2, nơi cả gia đình đang ngủ, trong khi những đứa trẻ khác bị mắc kẹt trong phòng.

Nhân viên cứu hỏa đã dập tắt đám cháy ở tầng đầu tiên, sau đó lên tầng 2 và thấy những đứa trẻ trong phòng ngủ. “Tôi nghe thấy tiếng một phụ nữ thét lên “Các con tôi ở trong đó, hãy lôi chúng ra”, một nhân viên cứu hỏa cho biết. Thế nhưng cả 7 đứa con của bà đã không thể thoát khỏi đám cháy. Chúng được đưa ra trên cáng mà không còn hơi thở.

Người mẹ sau khi nhảy xuống tầng ba, người đầy bồ hóng và được đưa đến Trung tâm Y tế Jacobi ở Bronx, đứa con gái sống sót còn lại của bà cũng bị thương nặng đã được đưa đến Bệnh viện Đại học Staten

“Đây là một thảm kịch lớn nhất trong thành phố trong 7 năm qua, một bi kịchvới gia đình nạn nhân, với cộng đồng và cả thành phố chúng ta”, ủy viên sở cứu hỏa New York, Daniel Nigro cho biết trong một cuộc họp báo.


Theo Trí thức trẻ


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao