Bị tay gương chiếu hậu đâm vào cổ tử vong

Va chạm với xe máy cùng chiều khiến ông Hạnh té xuống đường và bị tay gương chiếu hậu đâm vào cổ tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra vào chiều ngày 15-11 ờ đầu đường Nguyễn Thị Thập (quận 7 – TPHCM). Nạn nhân được xác định là ông Huỳnh Văn Hạnh (SN 1977, ngụ quận 8).

Hiện trường vụ tai nạn khiến ông Hạnh bị tay gương chiếu Hậu đâm vào cổ tử vong.


Dấu khoanh tròn đỏ tay gương chiếu hậu bị gãy


Thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ cùng ngày, ông Hạnh điều khiển xe máy hiệu SH BKS 54L4-7716 lưu thông trên đường Nguyễn Thị Thập hướng từ quận 7 về quận 4 với tốc độ khá nhanh. Khi đến địa điểm trên, xe ông Hạnh va quẹt với xe máy BKS 76R2-1240 do nam thanh niên điều khiển chạy cùng chiều. Cú va chạm mạnh khiến ông Hạnh và người thanh niên chao đảo té xuống đường, ông Hạnh bị tay gương chiếu hậu trên xe của mình gãy đâm trúng ngay cổ nằm bất tỉnh tại chỗ.

Ngay sau sau tai nạn người dân nhanh chóng đưa ông Hạnh đi cấp cứu nhưng do bị mất quá nhiều máu ông đã tử vong. Người thanh niên chỉ bị thương nhẹ.

Ghi nhận tại hiện trường, gương chiếu hậu xe của ông Hạnh bị gãy rời khỏi xe. Theo nhiều người sửa xe máy gần đây, loại gương chiếu hậu gắn trên xe máy ông Hạnh là loại gương thời trang, giòn, dễ gãy.

Sau khi tai nạn xảy ra, CSGT quận 7 đã có mặt để xử lý hiện trường và điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến tai nạn.

Người nhà nạn nhân cho biết, ông Hạnh đang trên đường về nhà, trước đó ông đã uống khá nhiều bia rượu.

Theo Người Lao Động

Tin tức mới nhất