Bị xử phạt, tự châm lửa đốt xe để bắt đền cảnh sát

Chạy quá tốc độ, bị CSGT yêu cầu dừng xe lập biên bản xử lý, Bùi Hồ Tuyên liền to tiếng chống đối rồi bất ngờ bật lửa đốt chiếc xe máy của mình.

Vụ việc xảy ra vào lúc 13h ngày 12/6 khi tổ công tác tuần tra bắn tốc độ làm nhiệm vụ xử lý vi phạm tại thị trấn Kỳ Anh (Hà Tĩnh), phát hiện chiếc xe máy mang BKS 36H1 chạy với tốc độ khá cao.

Chiếc xe máy của Bùi Hồ Tuyên.

Qua thiết bị bắn tốc độ, tổ công tác cảnh sát giao thông công an huyện Kỳ Anh phát hiện thanh niên vi phạm tốc độ 53/40km/h. Khi cảnh sát giao thông đang lập biên bản thì Bùi Hồ Tuyên (SN 1986, quê Hậu Lộc, Thanh Hóa) - người điều khiển chiếc xe máy - liền to tiếng cãi vã rồi bất ngờ bật lửa châm vào vòi xăng để đốt xe của mình. Ngọn lửa bùng lên nhưng được người dân và cảnh sát giao thông kịp thời dập tắt.

Một cán bộ cảnh sát giao thông cho biết, khi chúng tôi cho dừng xe lại để xử lý, Tuyên đã không hợp tác mà còn dọa dẫm đốt xe để bắt cảnh sát giao thông phải... đền.

Hiện cơ quan chức năng công an huyện Kỳ Anh đang tạm giữ chiếc xe máy vừa bị đốt của đối tượng vi phạm, chờ xử lý.

Theo Dân trí

Tin tức mới nhất