Biển người tại các ga tàu hỏa trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh

Cứ mỗi năm, vào kỳ nghỉ lễ Quốc khánh dài ngày tại Trung Quốc, người dân ở đất nước này lại phải đương đầu với cảnh tượng chen lấn, ùn tắc trên khắp các ngả đường do nhu cầu đi lại của người dân quá lớn.

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh dài ngày ở Trung Quốc đã chính thức bắt đầu, người dân nô nức kéo nhau đi du lịch hoặc trở về nhà đoàn tụ với gia đình. Tuy rằng phương tiện giao thông công cộng tại các tỉnh, thành ở Trung Quốc đều rất phát triển, thế nhưng vẫn không đủ để đáp ứng hết nhu cầu đi lại của người dân ở đất nước này.

Từ chiều hôm qua, trước kỳ nghỉ lễ 1 ngày, người dân Trung Quốc đã rục rịch leo lên những chuyến tàu, chuyến xe tỏa đi khắp mọi nơi. Giống như mọi năm, khung cảnh đông đúc, ngột ngạt vẫn tái diễn tại đất nước đông dân nhất thế giới. Nhiều cư dân mạng Trung Quốc không ngừng chia sẻ những hình ảnh nghẹt thở tại các ga tàu, bến xe... mà họ đến trên các trang mạng xã hội. Trong đó, nổi bật nhất là cảnh tượng chen lấn tại ga tàu thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam.

Theo Cục Cảnh sát giao thông thành phố Trịnh Châu, bắt đầu từ 16h24' ngày 30/9, vô số hành khách đã vây kín ga tàu, và đến 17h19' cùng ngày, ga tàu Trịnh Châu đã trở nên quá tải. Được biết, những cung đường cao tốc quanh ga tàu cũng chật kín dẫn đến cảnh ùn tắc kéo dài nhiều giờ.

11-b59eb
Khung cảnh bên ngoài ga tàu ở thành phố Trịnh Châu.

12-b59eb
Giống như mọi năm, cảnh tượng đông đúc tới mức nghẹt thở vẫn tái diễn.

13-b59eb
Các phương tiện giao thông công cộng ở Trung Quốc không đủ để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

14-b59eb
Mặc dù chính quyền thành phố không ngừng đưa ra những biện pháp tích cực, nhưng vẫn không thể giải quyết được tình trạng quá tải tại các bến tàu, bến xe...

Tuy rằng chính quyền các tỉnh, thành phố ở Trung Quốc luôn đề ra hàng loạt các biện pháp tích cực nhằm hạn chế cảnh tắc nghẽn và chen lấn tại những nơi công cộng, thế nhưng, cứ mỗi khi đến kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, người dân Trung Quốc vẫn phải thở dài ngao ngán trước cảnh tượng đông đúc tới mức nghẹt thở tại đất nước mình.

Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao