Biệt thự trị giá 96 tỷ mà Tổng thống Obama sẽ ở sau khi rời Nhà Trắng

(2Sao) - Sau khi rời Nhà Trắng vào tháng 1/2017, gia đình Tổng thống Obama sẽ ở trong biệt thự sang trọng rộng 760m2 ở Washington D.C cho tới khi Sasha học xong cấp 3.

Sau khi rời khỏi Nhà Trắng, gia đình ông Obama sẽ thuê một biệt thự với diện tích khoảng 760m² ở Kalorama, Washington D.C. Biệt thự này được cho là thuộc sở hữu của Joe Lockhart - người đồng sáng lập tập đoàn Glover Park và vợ là Giovanna Gray Lockhart - nhà biên tập của Glamour.

Ba tháng trước, trong lúc dùng bữa trưa với một nhóm nhỏ phóng viên tại Milwaukee, Wisconsin, Tổng thống Mỹ Barack Obama xác nhận điều mà rất nhiều người thắc mắc lâu nay về dự định của ông sau khi rời Nhà Trắng. Ông cho biết, cả gia đình mình vẫn sẽ ở lại Washington lúc ông kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 1/2017: "Chúng tôi sẽ ở đây vài năm để Sasha có thể kết thúc Trung học".


Vợ chồng ông Obama đã thuê một căn biệt thự rộng hơn 760m² ở Kalorama để sống.
Ngôi nhà lớn từng thuộc sở hữu của vợ chồng ông Joe Lockhart, từng là thư ký
báo chí của cựu Tổng thống Bill Clinton


Ngôi biệt thự nằm ở một trong những khu dân cư sang trọng nhất tại Thủ đô nước Mỹ.
Người chủ đầu tiên của dinh thự xây nó vào năm 1928



 Không gian rộng rãi cùng màu sắc tươi sáng của phòng khách đem lại cảm giác cổ
điển giống như các căn phòng bên trong Nhà Trắng nhưng có phần hiện đại hơn


Trị giá của ngôi biệt thự cổ vào khoảng 4,3 triệu USD theo thị trường hiện nay. Nó có
9 phòng ngủ, khu vực giải trí và vườn tược


Biệt thự được xây dựng từ năm 1928 này có 9 phòng ngủ, 8 phòng tắm, một gara đủ chỗ chứa 2 ô tô. Ước tính, trị giá căn nhà hiện đã lên khoảng 4,3 triệu USD (~ hơn 96 tỷ đồng).

Một số nguồn tin giấu tên cho hay, Tổng thống Mỹ Obama đang âm thầm liên hệ với ông Lockhart để thống nhất hợp đồng cho thuê, không qua trung gian. Giới chuyên gia nhận xét, ngôi biệt thự tương đối thoáng mát với khoảng sân sau rộng, bãi đỗ có đủ chỗ cho 10 chiếc xe. Ngoài ra, biệt thự nằm trên một con phố yên tĩnh, rất phù hợp với nhu cầu nghỉ ngơi sau khi về hưu của ông Obama.


 Lò sưởi là điểm nhấn trong phòng khách, nơi vợ chồng Tổng thống Mỹ và các con có
thể quây quần bên đống lửa khi mùa đông đến


Joe Lockhart - người từng giữ chức thư ký báo chí Nhà Trắng dưới thời cựu Tổng
thống Bill Clinton đã cho ông Obama thuê căn nhà


 Trong gian phòng khách có một góc riêng, rất thích hợp để bàn chuyện chính trị



Thư viện kiêm khu vực giải trí, vui chơi. Obama có thể sử dụng một căn phòng trên
tầng hai để viết hồi ký


Đây còn là khu dân cư an ninh bậc nhất ở Washington bởi nó nằm gần nhiều Đại sứ quán. Xe tuần tra thuộc Cơ quan Mật vụ Mỹ cũng như đội an ninh riêng của các nhà ngoại giao luôn túc trực canh gác, bất kể ngày đêm.

Tuy nhiên, bên cạnh khả năng ở lại thủ đô Washington, Tổng thống Obama được cho là cũng cân nhắc việc trở về Chicago sau khi rời Nhà Trắng. Ông và Đệ nhất phu nhân Michelle vẫn giữ một ngôi nhà ở thành phố này. Theo kế hoạch, ông Obama cũng muốn xây dựng ngôi nhà đó trở thành một thư viện mang tên Obama.



 Phòng ăn sáng bên trong căn biệt thự rộng lớn


 Các thiết bị trong nhà bếp sáng bóng, hiện đại


Một phòng bếp khác với tủ lạnh cỡ lớn, máy rửa bát, bếp, lò vi sóng


 Vợ chồng ông Obama sẽ nghỉ ngơi và có những giấc ngủ ngon trong căn phòng này.
Căn phòng có góc ngồi uống nước, ngắm cảnh và hai phòng tắm


 Phòng tắm sang trọng, lịch sự bên trong phòng ngủ của vợ chồng Tổng thống Mỹ


Những tủ quần áo trong phòng thay đồ


Buồng ngủ với hai giường cũi dành cho trẻ em


 Obama có thể thoải mái mời bạn bè đến thăm nhà và nghỉ ngơi




Không gian để trẻ em chơi đùa trên tầng hai



 Cả ông Obama và bà Michelle đều là những người thích tập thể dục. Vì thế gian
phòng trên tầng hai này sẽ là nơi lý tưởng để họ rèn luyện sức khỏe mỗi ngày

Thiên Bình
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất