Bố chồng cưỡng bức và bán con dâu giá 34 triệu

Đầu tiên ông bố chồng này chi tiền mua cô gái trẻ về làm vợ cho con trai nhằm kiếm cháu nối dõi. Khi con dâu không sinh nở gì, ông liền cưỡng bức và ép bán cô cho một gia đình trong thôn.

Năm 2014, thông qua môi giới, ông Xu chi 12.000 nhân dân tệ (khoảng 40 triệu VNĐ) để mua một cô gái trẻ tên Wang về làm vợ con trai. Xu mong muốn cô gái giúp gia đình sinh cháu nối dõi, dù cô có nhiều biểu hiện của bệnh tâm thần.

Khoảng 6 tháng sau, ông phát hiện con trai và con dâu chưa bao giờ ngủ cùng nhau. Vì quá mong có cháu, nên ông cưỡng ép cô gái “quan hệ” với mình.

Ông Xu đã bị bắt vì tội buôn người

Suốt 6 tháng, Wang vẫn không có tin vui, ông Xu nhận ra con dâu khó mà mang thai được.

Do lo lắng bệnh tình của Wang sẽ ảnh hưởng đến gia đình, nên ông đã liên hệ môi giới, bán con dâu cho một gia đình trong thôn với giá 10.000 nhân dân tệ (khoảng 34 triệu VNĐ).

Cảnh sát địa phương tình cờ phát hiện điều bất thường khi ghé thăm nhà ông Xu. Gao Ming, một nhân viên cảnh sát nói: “Chúng tôi hỏi cô ấy (Wang) tên gì, mấy tuổi, nhưng cô ấy cũng không thể trả lời được”.

Cảnh sát tiến hành điều tra và phát hiện Wang là nạn nhân của một vụ mua bán trong làng.

Hiện cảnh sát đang truy tìm danh tính thật sự của gia đình cô Wang. Còn ông Xu đang bị tạm giam.

Theo Phunuonline

Tin tức mới nhất