Bốn lần 'làm chồng' con riêng của vợ

Thấy con riêng của vợ ra dáng thiếu nữ, cha dượng dụ dỗ làm chuyện "vợ chồng" khiến cô bé 15 tuổi có thai. Sợ vướng lao lý, Toàn thương lượng bồi thường 30 triệu đồng.

Chiều 12/12, Công an huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang) kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố Trương Minh Toàn (35 tuổi, ở xã Hiệp Hưng) về tội Giao cấu với trẻ em.


Cha dượng "làm" bé gái 15 tuổi sinh con.

Cơ quan điều tra xác định, sau khi ly dị chồng, 10 năm trước mẹ Diễm dẫn con gái rời Sóc Trăng qua Hậu Giang sống như vợ chồng với Toàn. Cuối năm 2011, cha dượng thấy con riêng của vợ ra dáng thiếu nữ nên dụ dỗ cô bé làm chuyện "vợ chồng" đến 4 lần.

Đầu năm nay, nạn nhân về nhà cha ruột khi đã mang thai 15 tuần. Sợ bị truy cứu trách nhiệm hình sự, Toàn tìm cách thương lượng với ông Nguyễn Văn Hiếu (cha nạn nhân) để đưa Diễm đi phá thai với cam kết hỗ trợ 30 triệu đồng. Ông Hiếu đã ghi âm lại cuộc nói chuyện với Toàn rồi giao cho Công an xã Hiệp Hưng (Phụng Hiệp, Hậu Giang).

Bốn tháng trước, Diễm được cha đưa vào bệnh viện trong tình trạng co giật, mang thai 35 tuần. Để đảm bảo tính mạng hai mẹ con, bác sĩ chỉ định sinh mổ. Bé trai ra đời nặng 2,7 kg, sức khỏe yếu, được chuyển sang Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ chăm sóc. Vì gia đình không có 10 triệu đóng viện phí nên dù sức khỏe yếu, hai ngày sau khi sinh, Diễm đã trốn về nhà.

Ngày 8/9, cơ quan điều tra đã bắt Toàn. Do khai sinh của Diễm không ghi ngày tháng, nhiều giấy tờ bị tẩy xóa nên lúc đầu Toàn bị khởi tố hành vi Hiếp dâm. Kết quả giám định sau đó xác định, Diễm chưa đủ 16 tuổi nên Công an huyện Phụng Hiệp thay đổi tội danh với gã cha dượng đồi bại.

Theo VNE

Tin tức mới nhất