Ca nhiễm cúm A/H1N1 thứ 2 tại Sài Gòn đã tử vong

Chỉ sau 3 ngày nhập viện, một cụ ông đã tử vong do nhiễm cúm A/H1N1 tại bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM.

Chiều 4/6, bác sĩ Hoàng Lan Phương, Phó trưởng khoa Bệnh Nhiệt đới bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 là ông Lý Kim Sến (sinh năm 1952, ngụ xã An Long, huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp) đã tử vong vào chiều 3/6.

Trước đó, ông Sến được gia đình chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu trong tình trạng bị suy hô hấp nặng. Kết quả chụp X.quang cho thấy, bệnh nhân bị thâm nhiễm phổi lan tỏa cả hai bên rất nặng, các nhu mô phổi gần như mất hết.

Sau khi xét nghiệm bệnh phẩm, bệnh viện Chợ Rẫy khẳng định bệnh nhân dương tính với cúm A/H1N1. Bệnh viện đã tiến hành cách ly, đồng thời đặt nội khí quản và cho bệnh nhân uống thuốc kháng virus.

Ca nhiễm cúm A/H1N1 thứ 2 tại Sài Gòn đã tử vong

Mặc dù được các bác sĩ tận tình chữa trị, nhưng do bệnh tình quá nặng ông Sến đã tử vong. Đây là trường hợp thứ 2 tử vong do nhiễm cúm A/H1N1 tại TP.HCM.

Một tháng trước, vào ngày 3/5, bệnh nhân tên N.H.C (72 tuổi, ngụ đường Hàn Hải Nguyên, P.2, Q.11, TP.HCM) nhiễm cúm A/H1N1 tử vong tại bệnh viện Quân y 7A (Q.5, TP.HCM) sau 1 ngày nhập viện. Được biết ông C. bị phát hiện dương tính với cúm A/H1N1 sau khi đi du lịch ở rừng Sác (Cần Giờ, TP.HCM). Khi trở về thì có triệu chứng ho, sốt cao, tức ngực, khó thở.

Bệnh viện Chợ Rẫy cũng cho biết, ngoài bệnh nhân vừa tử vong, bệnh viện đang tích cực điều trị cho một bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 khác. Đó là một phụ nữ sinh năm 1989, quê Kon Tum. Người này bị tổn thương phổi, suy hô hấp nặng và đang thở máy, tình trạng rất nặng, đe dọa tính mạng. Bệnh nhân nhập viện bệnh viện Chợ Rẫy vào ngày 2/6, sau khi vừa sinh con đầu lòng tại bệnh viện Từ Dũ (TP.HCM). Các bác sĩ cho biết, do ảnh hưởng của cúm A/H1N1 nên bệnh nhân chuyển dạ sớm và sinh con khi mang thai ở tuần thứ 34.

Theo Infonet

Tin tức mới nhất