Cảnh báo: Bé trai bị đũa đâm xuyên qua mặt vì sai lầm nhiều gia đình mắc phải

Cậu bé Hoàng Hạo, 2 tuổi, trong lúc đùa nghịch đã bi đũa đâm xuyên qua má phải và trong tình trạng nguy kịch.

Vào chiều ngày 28/1, bên ngoài phòng mổ tại bệnh viện Nhi, người cha của cậu bé Hoàng Hạo đang ngồi ngoài chờ đợi với ánh mắt đau khổ. Cha của cậu bé không may mắn cho biết, ông là người Quý Châu, còn vợ là người Hồ Nam. Hai vợ chồng đều làm công ăn lương, ở nhà thuê.

Vào 11h trưa ngày 28/1, Hoàng Hạo vừa xem phim hoạt hình vừa ăn thì bất ngờ cậu bé cầm bát đũa chạy ra ngoài phòng đầy phấn khích.

Bà của cậu bé cho biết: "Thằng bé chạy xung quanh khắp phòng với vẻ mặt vui mừng và trên tay vẫn còn cầm bát đũa. Đột nhiên, thằng bé ngã xuống và khóc thét lên. Khi cả nhà chạy ra xem thì thấy chiếc đũa đã chèn qua má phải của thằng bé".

Mẹ và bà ngoại của Hoàng Hạo vô cùng hoảng sợ khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng và nhanh chóng đưa cậu bé đến bệnh viện Nhi.

khổ thân
Cậu bé Hoàng Hạo bị đũa đâm xuyên qua má phải.


Cha của cậu bé cho biết Hoàng Hạo năm nay đã tròn 2 tuổi và ở nhà thì rất nghịch ngợm, vô cùng hiếu động. Sự việc xảy ra là do gia đình không cẩn thận chú ý.

Tại bệnh viện, Hoàng Hạo được kiểm tra một cách cẩn thận, một phần chiếc đũa chèn qua đầu dài 3cm, đoạn còn lại xuyên qua má phải dài 8cm, tình hình rất nghiêm trọng.

Để ngăn chặn tình trạng cậu bé bị đau đớn và khủng hoảng tinh thần, các bác sĩ đã cho Hoàng Hạo dùng thuốc an thần. Các bác sĩ phẫu thuật nhi khoa, tai mũi họng và gây mê cùng các bộ phận khác đã bàn bạc với nhau để lựa chọn giải pháp an toàn nhất cho cậu bé, khả năng tổn thương não nhỏ và giảm nguy cơ lây nhiễm.

Vào lúc 14h30, Hoàng Hạo bắt đầu được phẫu thuật. 17h, ca phẫu thuật kết thúc, chiếc đũa đã được lấy ra bên ngoài. Sau 24h theo dõi tiếp theo, nếu cậu bé không có vấn đề gì thì ca phẫu thuật sẽ thành công.

Đây không phải là lần đầu tiên ở Trung Quốc có trẻ bị tai nạn vì đùa nghịch với đũa. Vừa qua, tại tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc đã xảy ra một vụ trẻ em bị tai nạn thương tâm. Theo đó, bà ngoại của bé gái vì mải bận rộn với việc nhà, muốn để cháu chơi không quấy phá nên đã đưa cho cháu một đôi đũa và chiếc bánh mì để nghịch.

Sau đó cô bé mới 1 tuổi bị đũa đâm xuyên miệng trong tình trạng nguy kịch. Rất may em đã được gia đình cấp cứu kịp thời.

Những sự việc trên là lời cảnh tỉnh cho cha mẹ, tuyệt đối không nên để con đùa nghịch, chạy chơi khi đang cầm đũa hoặc vật nhọn trên tay vì rất dễ xảy ra tai nạn, nguy hiểm cho tính mạng của trẻ, vốn rất hiếu động và hay chạy nhảy xung quanh.

Theo Trí Thức Trẻ

Tin tức mới nhất