Cảnh báo dông mạnh, lốc xoáy ở miền Bắc ngày 4/7

Sau nhiều ngày nắng nóng dữ dội, chiều tối và đêm nay, dông mạnh xuất hiện ở nhiều địa phương. Cơ quan khí tượng cũng đưa ra cảnh báo ở mức nguy cơ cao về lốc xoáy, gió giật mạnh.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cảnh báo, ngày và đêm 4/7, vùng núi thuộc các tỉnh Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Kạn có khả năng xảy ra mưa dông mạnh, nguy cơ cao xuất hiện lốc xoáy, gió giật mạnh.

Chiều tối và đêm nay, Bắc Bộ có mưa rào và dông. Trong cơn dông, tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh có khả năng xảy ra. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại 9 tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình.

Sau một tuần nắng nóng, Hà Nội sẽ đón hai ngày mưa, thời tiết dịu mát. Ảnh: NCHMF.

Tại các địa phương có nắng nóng gay gắt như như Hà Nội, Hòa Bình, Việt Trì, Sơn La, Thanh Hóa, Vinh đều có mưa dông trong các ngày 4-6/7.

Từ tuần sau, nhiệt độ tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ giảm về mức 26-33 độ C, thời tiết tương đối mát mẻ.

Mặc dù vậy, trước khi đón những cơn mưa mát mẻ, trong ngày 4/7, Bắc Bộ vẫn còn nắng nóng trên khu vực đồng bằng với nhiệt độ cao nhất 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực Trung Bộ tiếp tục có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Ngày hôm qua (3/7), nắng nóng đã xảy ra trên diện rộng ở khu vực Bắc Bộ và các tỉnh ven biển Trung Bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-39 độ C.

Có nơi trên 40 độ C như Hòa Bình 40,6 độ C, Láng (Hà Nội) 40,8 độ C, Nho Quan (Ninh Bình) 41,3 độ C, Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 41,8 độ C, Quỳ Châu (Nghệ An) 40,8 độ, Hương Khê (Hà Tĩnh) 41 độ C, TP Huế 40,2 độ C, …

Hiện, trên vùng biển ngoài khơi phía đông miền trung của Philippines, một cơn bão đang hoạt động và có tên quốc tế là Linfa.

Bão di chuyển theo hướng tây bắc với tốc độ khoảng 10-15 km/h, hướng về phía đảo Luzon (Philippines).

 
Theo Zing

Tin tức mới nhất