Cảnh tượng kinh hoàng tại bể bơi: Người chật như nêm thế này thì nghĩ gì đến bơi

(2sao)- Khung cảnh hàng nghìn người chen chúc trong bể bơi là hiện trạng rùng mình đang diễn ra tại bể bơi “Biển chết” tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc vào mỗi mùa hè. Bể bơi rộng 30.000 m2 này hầu như không còn chỗ trống trong ngày nóng 35 độ C.

Vào mỗi mùa nắng nóng bể bơi Biển Chết ở huyện Đại Anh, thành phố Toại Ninh, tứ Xuyên, Trung Quốc luôn có tiền lệ xảy ra hiện tượng hàng nghìn người đổ về đây tắm mát, hưởng không khí mát mẻ, trong lành.

Năm nay cũng không phải là ngoại lệ khi hơn 6.000 người lại tiếp tục đổ xô đến vào ngày 14/8 vừa qua, đài khí tượng thủy văn tỉnh Tứ Xuyên thông báo tình trạng nắng nóng diện rộng. Đặc biệt các thành phố như Đạt Châu, Nam Sung, Toại Ninh... có nhiệt độ cao nhất lên mức 37-40 độ.

Khách du lịch đổ về bể bơi Biển Chết ở huyện Đại Anh, thành phố Toại Ninh,
tỉnh Tứ Xuyên, để giải nhiệt.

Trước tình hình nắng nóng đỉnh điểm, người dân ở các khu vực đã đồng loạt tới các hồ bơi để tránh nóng khiến các địa điểm này rơi vào tình trạng chật cứng.

Dưới bể bơi hay trên cạn đều chật cứng người

Bể bơi này nằm ở quận Dayang tỉnh Tứ Xuyên và còn được biết đến với tên gọi “Biển Chết của Trung Quốc” bởi hàm lượng muối tương tự với vùng biển này. Bể bơi được cung cấp nước từ một hồ nước ngầm được hình thành cách đây hơn 150 triệu năm. Một số tài liệu nghiên cứu khẳng định 1 giờ bơi tại đây có tác dụng tốt cho sức khỏe tương tự như việc ngủ đủ giấc hàng ngày.

Khó ai có thể bơi, thậm chí không có chỗ mà đứng thẳng giữa bể bơi chật cứng người

Hình ảnh 6.000 người chen chúc với màu sắc rực rỡ đứng chật kín bể bơi đã tạo
ra cảnh tượng không tưởng, khiến nhiều người lo lắng đến chất lượng nước.

Do mật độ người bơi quá đông trên diện tích bể bơi có hạn, khiến người người
di chuyển cũng khó khăn và không có không gian nào để bơi.

Bên cạnh đó, nhiều người cũng lo ngại tình trạng quá tải tại bể bơi này sẽ làm phát sinh nhiều vấn đề về sức khỏe và là nguồn gây dịch bệnh nguy hiểm.

Hơn 6.000 người chen lấn trong hồ nước rộng 30.000 m2.

Nhiệt độ 35 độ C khiến các gia đình bao gồm gười lớn và trẻ nhỏ chen nhau
ngâm mình dưới nước tránh nóng

Mỗi người mang theo một chiếc phao và rất khó khăn để di chuyển vì bể
bơi đặc kín người.

Người dân Trung Quốc nói đùa cảnh tượng đông đúc này giống "những
chiếc bánh bao sôi".


Cảnh tượng đông đúc ở bể bơi Biển Chết.

Với gần 1,4 tỷ người, Trung Quốc đang là quốc gia đông dân nhất thế giới đồng nghĩa với việc nước này phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt cơ sở vật chất phục vụ các nhu cầu đời sống hàng ngày của người dân.

Các công trình vui chơi giải trí không thể đáp ứng được nhu cầu của giới trẻ trong nước và bộ phận thanh niên tập trung quá tải tại một vài khu vực nhất định.

Thanh Vân
Theo Vietnamnet


Tin tức mới nhất