Chánh thanh tra sở lái xe 'điên' gây tai nạn chết người

Ngày 13/8, ông Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam, xác nhận ông Trần Quang Hiền, Chánh Thanh tra sở này đã lái ô tô gây tai nạn làm chết 1 người, 2 người bị thương.

Trước đó, vào khoảng 20h ngày 5/6, trên tuyến đường ven biển Nguyễn Tất Thành (P.Thanh Bình, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), ông Trần Quang Hiền (SN 1959, quê xã Duy Hòa, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam, là Chánh Thanh tra Sở Y tế Quảng Nam) điều khiển xe ô tô BKS 51A lùi từ vỉa hè xuống đường. Vì không làm chủ tốc độ nên đã húc vào chiếc xe gắn máy hiệu Vespa LX do chị Trần Thị Minh Nguyệt (SN 1977, ngụ đường Tiểu La, TP.Đà Nẵng) điều khiển, khiến chị ngã nhào.

Chiếc xe ô tô BKS 51A do ông Trần Quang Hiền, Chánh Thanh
tra Sở Y tế Quảng Nam, điều khiển gây tai nạn chết người.


Chưa dừng lại, ô tô này còn tông vào xe máy Jupiter, do nam thanh niên điều khiển đang lưu thông trên đường Nguyễn Tất Thành. Sau khi làm 2 chiếc xe máy ngã, chiếc xe tiếp tục lùi mạnh, đâm vào xe gắn máy hiệu Air Blade do chị Nguyễn Nhật Huyền Trang (SN 1990, ngụ P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) lái.

Chiếc xe “điên” này tiếp tục lùi lên dải phân cách, cuốn chiếc xe Air Blade vào gầm, làm chị Trang tử vong tại chỗ, còn 2 người điều khiển xe gắn máy Vespa LX và Jupiter bị thương. Sau đó lực lượng CSGT Công an Q.Hải Châu cùng cơ quan chức năng đến thụ lý, khám nghiệm hiện trường.



Hiện trường vụ tai nạn.


Ngày 13/8,  ông Nguyễn Văn Hai, Giám đốc Sở Y tế Quảng Nam, xác nhận: “Việc anh Trần Quang Hiền gây tai nạn đang được cơ quan điều tra TP.Đà Nẵng thụ lý, đến nay Sở vẫn chưa nhận được kết luận chính thức từ cơ quan điều tra”.

Trả lời việc sau khi gây tai nạn chết người, ông Trần Quang Hiền có bị Sở Y tế đình chỉ công tác không, ông Hai nói: “Sau khi sự việc xảy ra ở Đà Nẵng, anh Hiền có làm đơn gửi Sở xin nghỉ không lương một tháng để lo vụ việc. Sở cũng chưa có quyết định tạm đình chỉ công tác anh Hiền, vì đang chờ kết luận của cơ quan điều tra. Anh Hiền đang được Công an TP.Đà Nẵng quản thúc ở địa phương, không cho đi xa".

Mặc dù vụ việc xảy ra hơn 2 tháng, không được thông tin cho báo chí, nhưng cán bộ trong ngành y tế Quảng Nam đã biết và xôn xao rất nhiều. Vụ việc đang được cơ quan chức năng TP.Đà Nẵng điều tra, làm rõ để xử lý theo pháp luật.

Theo Tri Thức

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao