Chánh văn phòng bị tố "đột nhập vào nhà sàm sỡ nữ cán bộ"

Người bị tố cáo là ông N.V.H, Chánh Văn phòng HĐND, UBND huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang.

Chánh văn phòng bị tố "đột nhập vào nhà sàm sỡ nữ cán bộ"

Theo báo giới trong nước, chị N.T.T (38 tuổi, trú tại thị trấn Yên Bình, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang - đang là Phó Ban Tổ chức Huyện ủy Quang Bình) đã làm đơn tố cáo ông H.

Tờ Vietnamnet cho hay, theo đơn tố cáo của chị T thì 20h tối 26/8, "ông H đột nhập vào nhà, sàm sỡ chị T trong lúc chồng chị không có nhà".

Sáng nay (28/9), trả lời trên một tờ báo trong nước, vị Chánh Văn phòng HĐND, UBND huyện Quang Bình đã lên tiếng về sự việc này. Ông khẳng định sự việc "chỉ là hiểu lầm".

Theo lời ông H thì ông và chị T là hàng xóm, chơi với nhau từ lâu, tối hôm mà chị T nhắc đến là ngày ông H sang đòi 10 triệu đồng mà chị T vay.

Ông tái khẳng định hai bên chỉ trò chuyện bình thường, mọi việc chỉ là hiểu lầm.

Về sự việc này, tờ Đất Việt dẫn lời ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quang Bình cho hay: "Sau khi có đơn của bà T chúng tôi đã mời cả hai lên làm bản tường trình, tất cả đó là sự hiểu nhầm. Sự việc của hai người đã được hòa giải".

Cũng theo vị Chủ tịch huyện thì trong công việc, ông H là người hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong một diễn biến khác, ông H đã có báo cáo giải trình về sự việc này. Trong báo cáo, ông H cho hay hôm đó ông đến gặp chị T để đòi tiền mà chị này vay của ông, đồng thời xin mẫu phiếu bổ sung lý lịch Đảng viên.

Sau đó, hai bên xảy ra mâu thuẫn do chị T không trả tiền cũng không gửi mẫu phiếu cho ông H.

Hiện sự việc chưa có kết luận cuối cùng và phía huyện Quang Bình cho rằng chưa có cơ sở xem xét kỷ luật ông N.V.H, Chánh Văn phòng HĐND, UBND huyện Quang Bình.

Theo Trí Thức Trẻ

Tin tức mới nhất