Chiếc ghế ngư dân vớt được là của phi công Trần Quang Khải

Sau khi kiểm tra các số hiệu trên chiếc ghế, Trung đoàn Không quân 923, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân xác định đây là ghế của phi công Trần Quang Khải trên chiếc máy bay Su-30 MK2 gặp nạn.

 Chiếc ghế máy bay tiêm kích Su-30 MK2 của Quân chủng Phòng không - Không quân gặp nạn trong lúc huấn luyện tại vùng biển Nghệ An được ngư dân Thanh Hóa với được tối 25-6
Chiếc ghế máy bay tiêm kích Su-30 MK2 của Quân chủng Phòng không -
Không quân gặp nạn trong lúc huấn luyện tại vùng biển Nghệ An được
ngư dân Thanh Hóa với được tối 25-6


Chiều 26-6, trao đổi với PV, ông Lê Vũ Hạnh - Trưởng Công an xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa - cho biết chính quyền địa phương đã bàn giao chiếc ghế mà ngư dân vớt được ngoài biển gần khu vực máy bay Su-30 MK2 gặp nạn cho Trung đoàn Không quân 923, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân, sau khi đơn vị này xác định chính xác đây là ghế của phi công Trần Quang Khải.

Theo ông Hạnh, sáng cùng ngày, sau khi xác minh các số hiệu và những hình ảnh về chiếc ghế, Trung đoàn Không quân 923 xác định đây là ghế của chiếc máy bay SU-30 MK2 và là chiếc ghế ngồi của đại tá phi công Trần Quang Khải trước khi gặp nạn.

Hiện chiếc ghế máy bay đã được Trung đoàn Không quân 923 đưa về đơn vị để phục vụ công tác điều tra.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, vào tối qua, 25-6, khi đang đánh cá ở vùng biển giáp ranh với tỉnh Nghệ An (cách đảo Mê khoảng 10 hải lý), một tàu cá của ngư dân xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia đã phát hiện 1 chiếc ghế trôi dạt (gần khu vực máy bay gặp nạn) nghi của máy bay Su-30 MK2. Sau khi vớt được chiếc ghế , ngư dân đã mang vào bờ, đồng thời báo cáo với chính quyền địa phương.

Tiếp nhận hiện vật trên, UBND xã Hải Ninh đã báo cáo cho cơ quan cấp trên. Ngay sau đó, công an huyện, lãnh đạo huyện, bộ đội, biên phòng và Trung đoàn Không quân 923 đã nhanh chóng về kiểm tra, xác minh và nhận định đây là ghế của chiếc máy bay Su-30 MK2 gặp nạn ở vùng biển Nghệ An hôm 14-6.

Trước đó, chiếc máy bay chiến đấu đa năng Su-30 MK2 số hiệu 8585 của Trung đoàn Không quân 923 do Thượng tá Trần Quang Khải, Phi công cấp 1, Tham Mưu trưởng Trung đoàn 923 và Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, Phi công cấp 3, Phó phi đội trưởng, Phi đội 1, Trung đoàn 923 điều khiển bị mất liên lạc lúc 7 giờ 29 phút ngày 14-6 trong khi thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện tại khu vực đảo Hòn Mắt, tỉnh Nghệ An.

Phi công, Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường đã được tàu ngư dân ở Hà Tĩnh cứu và được tàu của lực lượng chức năng tiếp cận, đưa vào bờ. Phi công Trần Quang Khải đã hy sinh, thi thể được tìm thấy và tổ chức truy điệu theo nghi thức của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Phi công Trần Quang Khải đã được quyết định thăng hàm đại tá.

Về nguyên nhân ban đầu của tai nạn máy bay Su-30 MK2, Thượng tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, cho biết: “Có sự cố trong buồng lái nên phi công nhảy dù thoát hiểm”.

Đến nay, lực lượng tìm kiếm đã vớt được nhiều mảnh vỡ của máy bay Su-30 MK2 gặp nạn.

Một số hình ảnh về chiếc ghế máy bay SU-30 MK2 được ngư dân xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa với được vào tối 25-6:

 Chiếc ghế được ngư dân xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia vớt ngoài khơi cách đảo Mê (huyện Tĩnh Gia) khoảng 10 hải lý
Chiếc ghế được ngư dân xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia vớt ngoài khơi cách
đảo Mê (huyện Tĩnh Gia) khoảng 10 hải lý

Chiếc ghế ngư dân vớt được là của phi công Trần Quang Khải

 Cận cảnh phía trước của chiếc ghế
Cận cảnh phía trước của chiếc ghế

Chiếc ghế ngư dân vớt được là của phi công Trần Quang Khải
 
 Phía sau của chiếc ghế Su-30 MK2
Phía sau của chiếc ghế Su-30 MK2

Chiếc ghế ngư dân vớt được là của phi công Trần Quang Khải

 Những ký hiệu phía sau là căn cứ quan trọng để xác minh nguồn gốc của chiếc ghế
 Những ký hiệu phía sau là căn cứ quan trọng để xác minh nguồn gốc của chiếc ghế

 Chữ viết bằng tiếng Nga viết phía sau của chiếc ghế máy bay SU-30 MK2
 Chữ viết bằng tiếng Nga viết phía sau của chiếc ghế máy bay SU-30 MK2

Theo Nld

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao