Chiêu lừa trúng xế hộp của 2 'nữ quái' đất Cảng

Tưởng mình may mắn cào trúng chiếc ôtô giá nửa tỷ đồng, bà lão 70 tuổi tháo vàng đưa cho "người của hội từ thiện" và đi thay áo mới cho buổi ghi hình trao thưởng.

Ngày 3/1, Công an huyện Dương Minh Châu (Tây Ninh) đã bắt giữ Nguyễn Thị Vừa (39 tuổi) và Phạm Thị Ngọc (20 tuổi, cùng ngụ Hải Phòng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.


Cặp đôi lừa đảo bị bắt.

Vừa và Ngọc đến nhà bà Hiền (70 tuổi, ngụ Dương Minh Châu) giới thiệu là nhân viên của hội từ thiện đến cấp thuốc miễn phí cho người nghèo nhưng lại kèm theo chương trình cào thẻ trúng thưởng. Bà lão rất vui mừng khi cào trúng phần thưởng là chiếc ôtô trị giá 500 triệu đồng.

Lúc này, hai "nữ quái" luôn miệng chúc mừng bà Hiền, nói là sẽ có đội ngũ quay phim, ghi hình "nóng" việc trao thưởng rồi yêu cầu bà tháo hết nữ trang "để đúng là người nghèo mới được tham gia chương trình". Tin lờn, bà cụ tháo lắc tay và 2 chiếc nhẫn vàng đưa cho Vừa và Ngọc giữ để vào trong thay đồ.

Vài phút sau trở ra trong chiếc áo mới, bà Hiền hoảng hốt khi không thấy 2 phụ nữ của hội từ thiện đâu. Biết mắc bẫy lừa, bà cụ đành đến công an trình báo.

Theo VNE

Tin tức mới nhất