Chồng hẹn vợ lên đồi keo rồi sát hại

Bực tức vì vợ bỏ về nhà bố mẹ đẻ để ở, Xin hẹn chị Tuyết lên đồi keo để nói chuyện. Sau một hồi cãi vã, Xin đã dùng dây siết cổ nạn nhân đến chết.

Sáng ngày 12/8, thông tin từ cơ quan công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) cho biết, cơ quan này đã chuyển đối tượng Nguyễn Văn Xin (SN 1989, trú tại xóm 4, xã Tường Sơn, Anh Sơn, Nghệ An) cho phòng PC45, công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi “giết người”.

Trước đó, vào khoảng 15h30’ ngày 10/8, một số người dân ở xóm 2, xã Tường Sơn, Anh Sơn tá hỏa khi phát hiện xác một phụ nữ nằm chết trên đồi keo. Ngay sau đó, sự việc được báo lên cho chính quyền địa phương và cơ quan công an. Tại hiện trường, xác định nạn nhân tử vong do bị siết cổ nên cơ quan công an đã cử một tổ trinh sát điều tra, truy tìm hung thủ gây án.

Chồng hẹn vợ lên đồi keo rồi sát hại

Danh tính nạn nhân là chị Hoàng Thị Tuyết (SN 1977, trú tại xóm 8, xã Hùng Sơn, Anh Sơn, Nghệ An). Qua rà soát các mối quan hệ với chị Tuyết cho thấy nạn nhân không có mâu thuẫn với ai ngoại trừ với chồng mình là Nguyễn Văn Xin.
 
Trước đó, vì mâu thuẫn chuyện gia đình với Xin nên chị Tuyết đã bỏ về nhà bố mẹ đẻ để ở. Sau khi đấu tranh khai thác tại cơ quan công an, Xin đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi giết vợ của mình.

Theo đó, do chuyện mâu thuẫn gia đình nên sau khi chị Tuyết bỏ về nhà bố mẹ đẻ đã khiến Xin bực tức. Chiều ngày 10/8, Xin hẹn chị Tuyết ra khu vực đồi keo để nói chuyện. Sau khi cãi vã với vợ, Xin đã dùng dây siết cổ chị Tuyết cho tới chết rồi bỏ đi.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Dân trí

Tin tức mới nhất