Chùm ảnh: Châu Á đang đối phó với nguy cơ dịch MERS bùng phát như thế nào?

Đại dịch MERS đã lây lan vào Hàn Quốc và cướp đi sinh mạng của 4 người. Hiện, người dân tại nhiều quốc gia và các vùng lãnh thổ khác tại châu Á như Trung Quốc, Hong Kong... đang phải đối mặt với nguy cơ dịch bệnh bùng phát.


Tất cả các hành khách đều đeo khẩu trang để tránh nhiễm virus Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS) khi đang đi trên chuyến tàu ở Seoul, Hàn Quốc vào ngày 5/6/2015. Theo số liệu mới nhất, 4 bệnh nhân tại Hàn Quốc đã thiệt mạng do nhiễm virus MERS, trong khi đó, tổng số người Hàn Quốc nhiễm virus chết người lên đến 41 người - con số bệnh nhân MERS cao nhất được ghi nhận bên ngoài Trung Đông.


 Nhân viên sân bay chờ đợi để đo nhiệt độ của các hành khách tại sân bay Hong Kong, Hong Kong. Đây là 1 trong số những biện pháp để chống dịch bệnh MERS lây lan. 


Thị trưởng Đài Bắc, ông Ko Wen-je đang quan sát 1 phòng cách ly được thành lập tại chi nhánh Chunghsin của Bệnh viện thành phố Đài Bắc nhằm đối phó với dịch bệnh MERS vào ngày 4/6.


Một bác sĩ trong trang phục quần áo bảo hộ đang đi cùng những người từng tiếp xúc với 1 bệnh nhân người Hàn Quốc nhiễm MERS tới khu nghỉ dưỡng Lady MacLehose, Sai Kung, Hong Kong ngày 30/5/2015. 

Những người này sẽ bị cách ly 2 tuần để theo dõi.


Lực lượng an ninh cũng được huy động đứng gác bên ngoài khu nghỉ dưỡng Lady MacLehose, Sai Kung, Hong Kong.


Một vị khách du lịch người Trung Quốc đeo khẩu trang để tránh lây nhiễm virus MERS khi đang đứng chụp ảnh tại Cung điện Gyeongbok, Seoul, Hàn Quốc ngày 5/6.


Các hành khách tại sân bay quốc tế Incheon, Incheon, Hàn Quốc đeo khẩu trang cẩn thận vào ngày 2/6..


Các hành khách đi qua camera đo thân nhiệt tại sân bay quốc tế Incheon, Incheon, Hàn Quốc vào ngày 2/6. 


Các nhân viên y tế đứng trước khu vực cách ly được dựng trước 1 bệnh viện ở Seoul, Hàn Quốc ngày 2/6.


Một hành khách đến từ Busan, Hàn Quốc đang được kiểm tra nhiệt độ khi tới sân bay Hong Kong vào ngày 5/6. 


Một nhân viên y tế trong trang phục bảo hộ đang đứng trước phòng chăm sóc đặc biệt của 1 bệnh viện ở Huệ Châu, Quảng Đông, Trung Quốc vào ngày 1/6. Đây là bệnh viện nơi 1 bệnh nhân người Hàn Quốc nhiễm virus MERS được cách ly và điều trị. 


Bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt, các nhân viên an ninh cân chỉnh lại khẩu trang để đề phòng nhiễm bệnh.


Một cậu bé đi qua camera đo thân nhiệt ở sân bay quốc tế Incheon, Incheon, Hàn Quốc vào ngày 2/6.


Tất cả các hành khách đều được kiểm tra kỹ sau khi xuống sân bay quốc tế Incheon, Hàn Quốc.


Dịch bệnh hiện đang ảnh hưởng tới rất nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó, có cả các quốc gia châu Á.


Hiện, người dân đang nâng cao cảnh giác, tuân thủ các hướng dẫn của cơ quan y tế nhằm ngăn ngừa dịch bệnh lây lan.


Tính đến nay, khoảng 1.600 người đã được cách ly tại Hàn Quốc, trong đó, rất nhiều người được cách ly tại nhà và một số người được cách ly tại các trung tâm y tế. 


Theo WHO, những trường hợp nhiễm MERS mới tại Hàn Quốc đã nâng tổng số bệnh nhân nhiễm virus chết người trên toàn cầu lên 1.185 người, trong đó, ít nhất 443 người đã chết.

Theo Trí Thức Trẻ


Tin tức mới nhất