Cô dâu Nga của gia đình Việt ra đi trên chuyến bay định mệnh

Theo thông tin mới nhất nhận được, nạn nhân tên là Voskresenskai Elvira (28 tuổi) là con dâu của một gia đình người Việt ở TP HCM.

Trang Namtv.ru đưa tin, cô gái Voskresenskai Elvira 28 tuổi hiện đang làm việc trong ngành cứu hỏa ở Nga và gặp nạn cùng 223 người khác trên chuyến bay xấu số khởi hành từ Egyiptom (Ai Cập) về Saint-Petersburg (Nga) thì bất ngờ bị tai nạn tại Bán đảo Sinai (Ai Cập). Toàn bộ hành khách trên máy bay đã tử nạn.

Được biết, Voskresenskai Elvira là con dâu của gia đình ông L.T.V sống ở TP.HCM. Vào ngày 31/10 cô đã lên máy bay trở về Nga sau chuyến nghỉ ngơi tại Ai Cập cùng một người bạn gái nhưng không may lại gặp nạn.

máy bay
Ảnh chân dung của Voskresenskai Elvira trên trang cá nhân.

máy bay
Voskresenskai Elvira làm việc trong đội cứu hỏa nơi cô sinh sống ở Nga.

Trên facebook của một người bạn của ông V. là P.H.P cho biết, ông V. xem tin tai nạn này trên một trang web của Việt Nam và đã hốt hoảng khi nhìn thấy ảnh con trai mình trong số thân nhân hành khách thất thần ở sân bay St. Petersburg. Ngay sau đó ông nhận được tin nhắn con trai gởi về báo hung tin: "Pogibla Elia" (Elia mất rồi)". Theo đó, Elia là tên thân mật của nạn nhân. Do hết thời gian phép, con trai ông V. đã không cùng vợ đi nghỉ mát ở Ai Cập.

"Thế giới quá nhỏ bé. Và, thế giới còn là liên lập. Nỗi đau khởi đi từ Ai Cập truyền thẳng tới Nga rồi bật sang cả Việt Nam. Bất cứ nỗi đau hay niềm vui nào trên thế giới thật sự chẳng phải của riêng ai.

Xin chân thành chia buồn cùng anh L.T.V và gia đình, đặc biệt là người chồng vừa mất đi một nửa của mình. Mùa đông nước Nga giờ buốt giá hơn bao giờ hết", tài khoản P.H.P viết.

Mẹ của Elvira cũng chia sẻ ảnh của con gái và những lời nói đau buồn trên trang cá nhân rằng rất tiếc thương cô con gái bé nhỏ luôn có mơ ước dùng cuộc đời mình để cứu giúp mọi người. Thế nhưng, đau đớn rằng cuộc đời lại có lựa chọn khác.

Một trang tin của Nga cũng cho hay cách đây chỉ hai tuần, Elvira đã thay ảnh đại diện trên blog cá nhân của mình là một chiếc máy bay đang bay vào không trung trong ánh hoàng hôn.

Trước đó, chiếc máy bay Airbus 321 của hãng hàng không Kogalymavia khởi hành từ sân bay quốc tế Sharm El-Sheikh vào sáng 31/10 đã mất liên lạc chỉ 23 phút sau khi cất cánh. Theo thống kê của giới chức Nga, tất cả 224 người có mặt trên chuyến bay xấu số hôm 31/10 đã thiệt mạng, trong đó có 4 người Ukraina, 1 công dân của Belarus, còn lại là người Nga.

Cho đến thời điểm hiện tại, các nhà chức trách vẫn đang tiến hành điều tra và chưa đưa ra kết luận chính thức về nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn.

Theo Afamily/ Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất