Cô gái bán nude kêu cứu trong nghĩa trang

Chiều tối 11/9, nam thanh niên thắp nhang ở nghĩa địa Cù Bị, huyện Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu) phát hiện cô gái chỉ mặc áo, núp sau mộ kêu cứu.

Hơn 17h, sau khi ném cho cô chiếc quần dài của chính mình, anh này đến báo chính quyền địa phương.

Làm việc với công an Châu Đức, cô gái 25 tuổi khai tên Loan (quê An Giang), đang phụ quán cà phê ở xã Mỹ Xuân, huyện Tân Thành (Bà Rịa - Vũng Tàu). Chiều cùng ngày, thanh niên tên Châu là khách quen rủ cô đi chơi. Sau quãng đường hơn 20 km, Châu đưa Loan vào căn nhà hoang, vờ ân ái rồi rút dao khống chế nạn nhân, yêu cầu đưa hết vàng, tiền.

co-gai-9367-1378916644.jpg
Loan khai với cảnh sát về diễn biến sự việc.

Khi lấy được 200.000 đồng cùng chiếc nhẫn vàng, Châu buộc Loan gỡ luôn đôi hoa tay. "Nhân lúc anh ta sơ hở, tôi đạp mạnh vào người hắn rồi bỏ chạy vào rừng cao su, ra nghĩa địa trốn. Con dao trên tay Châu cứa vào chân tôi chảy máu", cô gái trình báo.

Tại căn nhà hoang, nhà chức trách phát hiện dép, quần và khẩu trang của nạn nhân cùng hai chiếc bao cao su chưa sử dụng. Một đám cỏ bị quần nát mà theo cô gái là do giằng co với Châu.

Cảnh sát nghi vấn hung thủ là người địa phương nên biết rõ căn nhà hoang. Công an huyện Châu Đức đang điều tra, làm rõ.

* Tên nạn nhân đã thay đổi.


Theo Ngôi sao

Tin tức mới nhất