Cô gái bị 3 gã giả xe ôm cưỡng hiếp trong đêm

Thấy cô gái đứng đón xe, Tâm và đồng bọn đã giả làm xe ôm đưa nạn nhân ra vườn cao su rồi khống chế, thay nhau hiếp dâm.

Ngày 14/9, cơ quan CSĐT công an TX. Thuận An (Bình Dương) đã xác minh, bắt khẩn cấp Huỳnh Văn Tâm ( SN 1996, quê Trà Vinh), Đào Minh Chánh (SN 1992, quê An Giang) và Nguyễn Văn Hiển (SN 1989, ngụ TX.Thuận An) để điều tra về hành vi hiếp dâm, cướp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 23h ngày 6/9, sau khi uống rượu với Chánh và Hiển ở phường Bình Chuẩn thì Tâm đi ra đường thì nhìn thấy chị Nguyễn Thị M. (SN 1984, quê Vĩnh Long) đang đứng đón xe ô tô về TP.HCM nên đi tới. Đang lúc không đón xe được, thấy Tâm đến nên chị M. hỏi Tâm có quen ai nhận chở xe ôm.

Lúc này Tâm nói không chở mà sẽ kêu bạn đến chở đi và cô gái đồng ý. Tâm liền gọi điện thoại báo cho Chánh và Hiển nói “gái lạc” nên lập kế hoạch hiếp dâm. Sau đó, Hiển điều khiển xe gắn máy chở Chánh đến chỗ Tâm. Khi chị M. lên xe máy của Hiển thì Tâm, Chánh cũng đi theo luôn.

Bọn chúng chạy đến khu vực vườn cao su thuộc P.Thuận Giao (TX.Thuận An) chị M. phát hiện ý đồ xấu nên nhảy xuống xe đồng thời tri hô. Tuy nhiên nạn nhân bị Chánh giữ lại, bóp cổ hăm dọa. Cả 3 tên “yêu rau xanh” này đã thay nhau hiếp dâm nạn nhân.

Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, chúng còn lục soát lấy 1,6 triệu đồng và hai điện thoại di động. Cả ba chở chị M. ra đường đẩy xuống rồi bỏ đi. Nạn nhân tìm đến cơ quan công an trình báo.

Theo Tri thức

Tin tức mới nhất