Cô gái bí ẩn luôn đi sát Hillary

Các bức ảnh cho thấy một cô gái bí ẩn dường như đang kiểm tra mạch của Hillary Clinton trước khi bà xỉu hôm 11/9 đã làm dấy lên tin đồn về "y tá chìm".

Trong ảnh, một cô gái mặc váy màu xanh đậm dường như đang kiểm tra mạch của ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ, và yêu cầu bà siết chặt các ngón tay của cô, rồi sau đó Hillary mau chóng rời lễ tưởng niệm 11/9.


Hiện, hàng loạt tin đồn đang nổi lên trên Twitter rằng, có người luôn theo dõi sức khỏe của Hillary và ứng viên này có thể bị tổn thương về thần kinh. Hillary đã xỉu bên ngoài chiếc ô tô của bà và được đưa về nhà con gái.

Mặc dù sự cố trên được các trợ lý của Hillary thông báo là do bà nóng quá mức, song bác sĩ riêng của cựu ngoại trưởng là Lisa Bardack sau đó xác nhận, Hillary bị viêm phổi từ hôm 9/9.


Các tấm ảnh chụp Hillary đi về xe cũng cho thấy, cô gái mặc váy xanh trên liên tục đi sát và chăm sóc cho bà, khiến nhiều người cho rằng đó là y tá của Hillary.

Một tài khoản trên Twitter đã đăng tấm ảnh tay phải Hillary đặt lên ngực, còn tay trái và cổ tay được cô gái bí ẩn nắm chắc. Tài khoản này chú thích: "Y tá chìm đang kiểm tra mạch của Hillary?".


Tấm ảnh thứ 2 do Mathijs Koenraadt đăng cho thấy, Hillary nói chuyện với cô gái mặc váy xanh và dường như đang nắm các ngón tay của cô này. "Hillary nắm chắc các ngón tay của y tá. Rõ ràng Hillary bị mất phương hướng. Phải chăng đó là giai đoạn cuối của bệnh Parkinson?".

Tin đồn Hillary mắc bệnh Parkinson đã được lưu truyền từ lâu, dù chưa bao giờ được coi là nghiêm túc, ngoại trừ các nhóm theo thuyết âm mưu, Daily Mail đưa tin.

Ngoài ra, có nhiều tin cho rằng ứng viên đảng Dân chủ bị tổn thương thần kinh hoặc não sau khi được chẩn đoán có cục máu đông trong não hồi 2012. Trước đó, năm 1998 và 2009, Hillary cũng hai lần bị có cục máu đông và rạn xương khuỷu tay vào năm 2009 do bị ngã.

Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao