Cô gái kể lại đêm bị ép làm nô lệ 5 lần của kẻ ngáo đá

Sau mỗi lần quan hệ, cô lại thử xin Hùng cho về nhưng bất thành. Không chỉ vậy, sau mỗi “hiệp” vui vẻ, Hùng cấm thiếu nữ mặc quần áo để thỏa mãn thú vui trong cơn ngáo đá.

Vốn có quá khứ bất hảo, sau khi ra tù, Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1966) vẫn “ngựa quen đường cũ” với lối sống thác loạn. Sau khi sử dụng ma túy đến độ “ngáo”, Hùng đã gọi điện cho gái làng chơi đến để vui vẻ. Khi cô gái đến, Hùng khóa cửa và biến cô gái thành "nô lệ tình dục" của mình thâu đêm. Sự việc được phát hiện và lực lượng công an đã cử hàng chục chiến sĩ đến để giải cứu cô gái.

Chưa quên sự việc kinh hoàng vừa xảy ra với mình, chị H., nạn nhân của Hùng kể lại khoảng thời gian bị Hùng bắt ép làm “nô lệ”. Khoảng 11h ngày 23/6, H. nhận được điện thoại của Hùng gọi tới nói rằng muốn “vui vẻ”.

Sau khi vào nhà, Hùng đã khóa cửa, đưa H. lên tầng hai và sử dụng ma túy. Thấy vậy, H. đòi về nhưng Hùng không cho. Hoảng sợ, H. định dùng điện thoại gọi cho bạn nhưng bị Hùng lấy mất. Sau khi “phê thuốc” Hùng bắt đầu ép H. quan hệ. Cô gái sợ hãi van xin và kêu mệt do đang mang bầu nhưng Hùng nhất quyết không tha.

Sau khi vui vẻ xong, chưa dừng lại ham muốn của mình, Hùng tiếp tục ép H. phải chiều chuộng mình và ép quan hệ tới 5 lần. “Có lần quá mệt, không làm theo ý thì bị hắn đánh lại. Trong nhà treo nhiều vũ khí nên tôi sợ không làm theo sẽ bị hắn giết hại”, H. kể lại.


Nguyễn Mạnh Hùng ép gái làng chơi làm "nô lệ tình dục".

Theo lời khai của nạn nhân, suốt thời gian bị giam cầm trong nhà trọ của Hùng, cứ sau mỗi lần quan hệ, cô lại thử xin hắn cho về nhưng bất thành. Không những vậy, sau mỗi “hiệp” vui vẻ, Hùng còn không cho thiếu nữ này được mặc quần áo để thỏa mãn thú vui của kẻ "ngáo đá".

May mắn, một người bạn tên M. của H. từng là nạn nhân tương tự của Hùng biết chuyện nên khi không thấy H. về đã gọi điện và đã trình báo lên cơ quan công an.

Theo M., Hùng đã ly dị vợ, “thiếu thốn” tình cảm lại sử dụng ma túy nên rất bệnh hoạn trong chuyện quan hệ. Trước khi xảy ra sự việc của H., M. đã từng đến nhà theo lời của Hùng và cũng bị Hùng ép “phục vụ” một cách quá sức, nhưng may mắn nhân lúc Hùng không để ý, M. đã trốn được ra ngoài để trở về nhà.

Theo những người dân sinh sống cạnh ngôi nhà Hùng thuê thì họ vốn rất bức xúc vì Hùng thường xuyên tụ tập đám bạn bè ngổ ngáo, có hôm đêm khuya còn đứng ngoài cổng nhà nói chuyện to tiếng như để chứng tỏ mình là một kẻ có “số má”.

Hiện công phường Tứ Liên đã chuyển hồ sơ lên Đội cảnh sát điều tra về trật tự xã hội, công an quận Tây Hồ để điều tra về các hành vi bắt giữ người trái pháp luật; hiếp dâm và sử dụng trái phép chất ma túy của Nguyễn Mạnh Hùng.

‏‏Nguyễn Mạnh Hùng có vợ và 1 con gái nhưng hai vợ chồng đã ly dị. Bản thân Hùng sở hữu một lý lịch với 3 tiền án về các tội cố ý gây thương tích, cướp tài sản và môi giới mại dâm với tổng 21 năm tù. Tiến hành điều tra mở rộng, cơ quan công an cũng làm rõ Hùng còn liên quan đến một số vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn thời gian qua.‏

Theo Infonet


Tin tức mới nhất