Cô gái tâm thần tự đâm 165 cây kim vào cơ thể

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng vai sưng tấy, mưng mủ và không ai có thể ngờ dưới lớp da là hàng trăm cây kim may.

Các bác sĩ Bệnh viện đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai) cho biết, người bệnh là một phụ nữ mắc bệnh tâm thần sinh năm 1985, nhập viện trong tình trạng sốt do nhiễm trùng vết thương từ vai.

co-gai-tam-than-tu-dam-165-cay-kim-vao-co-the
Số kim được các bác sĩ lấy ra khỏi cơ thể của bệnh nhân. Ảnh: Hoàng Trường


"Ngỡ bệnh nhân bị té ngã hay bị côn trùng đốt gây nhiễm trùng, chúng tôi rửa sạch bề mặt vết thương và tiến hành chẩn đoán hình ảnh thì phát hiện bên trong một vùng da và cơ ở vai chứa nhiều kim loại nghi ngờ kim may", bác sĩ nói.

Từ một đường tách da đầu tiên, hiện lên bên trong là hàng chục cây kim nằm kề nhau. "Có tổng cộng 165 cây kim nằm dưới da và cơ đã được lấy ra. Một số cây xuyên đến tận xương bả vai", bác sĩ nói.

Người nhà bệnh nhân cho biết, cô này mắc chứng tâm thần phân liệt từ nhiều năm. Không ai trong nhà biết bệnh nhân lấy kim ở đâu và tự đâm vào người lúc nào.

Theo các bác sĩ tâm thần, người mắc chứng tâm thần phân liệt có thể mất tự chủ dẫn đến tự hủy hoại bản thân. Nhiều người còn dùng dao cắt các bộ phận trên cơ thể hoặc tự kết liễu đời mình.

Theo Ngoisao


Tin tức mới nhất