Cô giáo dùng thước đánh đòn hàng chục học sinh cấp 3

Ngày hôm qua, một đoạn clip được cho là cô giáo phạt đòn hàng chục học sinh bằng chiếc thước khá to và dài trên bục giảng lớp học được đăng tải, gây chú ý trong cộng đồng mạng.

Đoạn clip dài hơn 4 phút ghi lại hình ảnh được cho là của một cô giáo đánh phạt học sinh ngay trên bục giảng lớp học. Xuất hiện trong clip, cô giáo cầm một tờ giấy có vẻ là bảng danh sách học sinh trong lớp, rồi lần lượt gọi từng học sinh lên bảng chịu đòn với những số roi khác nhau. Dù một số bạn nữ không chịu được, kêu đau, nhưng cô giáo vẫn không giảm mức phạt xuống.

Theo quan sát, có vẻ những học sinh này đã học cấp 3. Dù bị đánh khá nhiều nhưng các học sinh đều tỏ ra khá thoải mái và vui vẻ. Bởi vậy, nhiều người cho rằng cõ lẽ hình phạt này được diễn ra khá thường xuyên hoặc giữa giáo viên và học sinh đã có quy ước từ trước nên không ai phản ứng gì.

Nhiều cư dân mạng cho rằng đây là một hình phạt khá lạ bởi các bạn học sinh trong clip đều đã lớn, và việc đánh đòn chỉ thường diễn ra với các học sinh nhỏ tuổi hơn.



Tuy nhiên, nhiều người đặt ra câu hỏi "Liệu hành động dùng thước đánh hàng loạt học sinh ngay trên bục giảng này có thực sự là một phương pháp giáo dục tốt?" hay "Có thể động cơ của cô giáo chỉ là giáo dục các em nhưng liệu hình thức này có còn hợp lý trong thời đại hiện nay?".



Theo Trí Thức Trẻ

Tin tức mới nhất