Cục phó bỏ làm đi... tắm nude bị thanh tra "bắt tại trận"

Một quan chức Trung Quốc mới đây đã bị mất chức, sau khi bị các thanh tra bắt quả tang đi... bơi nude trong giờ làm việc.

Tân Hoa Xã đưa tin, phó Bí thư, phó Cục trưởng Cục quản lý thị trường kiêm phó Chủ nhiệm Ban an toàn thực phẩm thành phố Đông Dương, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã bị thanh tra "bắt tại trận" trong khi đang... tắm nude trong hồ chứa nước ngọt.

Theo một nguồn tin tiết lộ, Cục phó họ Bao nói trên thường xuyên tới hồ chứa nước ngọt thuộc thành phố Đông Dương để... bơi. Nguồn tin này cũng cho hay, từ sau dịp Tết âm lịch vừa qua, ông đã nhiều lần bắt gặp Bao đi bơi ở đây.
 
Ảnh minh họa

Hôm 8/4, tờ Tiền Giang Buổi tối (Trung Quốc) đã liên hệ với ông Ứng (tên đã thay đổi) - người đăng thông tin trên lên mạng.

Nói về việc ông Bao bị thanh tra Ủy ban kỷ luật "bắt tại trận", ông Ứng cho biết - "Có nhiều cán bộ lãnh đạo thành phố Đông Dương yêu thích bơi lội.

Bọn họ thường đi bơi buổi sáng trước giờ làm, hoặc buổi trưa hay sau khi tan sở. Chỉ có ông Bao thường xuyên đi bơi trong giờ làm việc. Nghe nói ông này còn thích bơi khỏa thân".

Sau khi xác thực thông tin, Tiền Giang Buổi tối cho hay, Bao bị các thanh tra bắt được vào hôm 23/3, khi ông này đang đi bơi tại hồ nước ngọt Lãng Khanh Khẩu, ngoại ô thành phố Đông Dương.

Được biết, có người đã nhìn thấy chiếc xe Buick của ông Bao tại khu vực hồ này và gọi điện khiếu nại với Ủy ban kỷ luật thành phố.

Khoảng 16h50 cùng ngày, thanh tra Ủy ban kỷ luật Đông Dương tới hiện trường và bắt gặp Bao đang mặc quần áo trên bờ, sau đó qua điều tra xác minh ông này đã bơi nude.

Cơ quan chức năng thành phố Đông Dương đã điều tra và xác nhận, 16h30 ngày 23/3, ông Bao tự ý rời nhiệm sở trong giờ làm việc và lái xe riêng tới hồ Lãng Khanh Khẩu để bơi khỏa thân, bị quần chúng khiếu nại và cán bộ Ủy ban kỷ luật (Cục giám sát) bắt quả tang.

Đến ngày 9/4, chính quyền thành phố Đông Dương đã tiến hành kỷ luật, xử lý hành chính đối với ông Bao. Ông này cũng bị bãi miễn chức vụ hiện tại và điều chuyển công tác.
 
Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất