Cuộc đời những nữ nô lệ bị IS bán với giá 200 nghìn đồng

Đã có hơn 2000 phụ nữ và trẻ em gái người Yazidi đang bị phiến quân IS bắt giữ làm nô lệ tình dục và bị buôn bán như những món hàng trong các khu vực do phiến quân này kiểm soát.

Cụ bà Kimy Hassan Sayfo, 64 tuổi đã ngửa mặt lên trời và cầu nguyện: “Xin hãy chấm dứt địa ngục này!”. Con gái và cháu gái của cụ đã bị phiến quân IS bắt giữ. Mới đây, tuy hai người con gái của cụ đã thoát khỏi sự giam giữ từ những kẻ cực đoan nhưng cháu gái cụ vẫn nằm trong tay chúng. Câu chuyện trên chỉ là minh họa cho một trong số hàng nghìn câu chuyện bi kịch khác của cộng đồng người Yazidi - một cộng đồng tôn giáo cổ xưa đã và đang phải gánh chịu những hành vi khủng bố tàn nhẫn của phiến quân IS. 

1-2b7cc
 Hiện có hơn 2.000 phụ nữ và trẻ em bị bắt giữ làm nô lệ và bị đem ra buôn bán trong các khu vực do phiến quân IS kiểm soát.

Theo thống kê, hiện có gần nửa triệu người Yazidi trong số khoảng 700.000 người Yazidi  khác đang sống tại Trung Đông đã bị mất nhà cửa và phải rời bỏ quê hương đi lánh nạn kể từ khi phiến quân IS trỗi dậy. Đồng thời, hiện có hơn 2.000 phụ nữ và trẻ em gái người Yazidi đang bị bắt giữ làm nô lệ và bị buôn bán như những món hàng trong các khu vực do phiến quân IS kiểm soát. Ngoài ra, phiến quân IS còn sử dụng những phụ nữ lớn tuổi như nô lệ lao động đơn thuần, trong khi phụ nữ trẻ và trẻ em gái bị chúng sử dụng như là nô lệ tình dục. 

Theo lời những nhân chứng trốn thoát kể lại, mỗi khi chiếm được một khu vực mới thì phiến quân IS sẽ nhốt riêng phụ nữ vào một chỗ rồi hiếp dâm và đánh đập họ mỗi đêm, kể cả những bé gái chỉ mới 7 tuổi.

Kinh khủng hơn, phiến quân IS cũng đã phát hành nhiều văn bản nhằm “hợp pháp hóa” hành động dã man này của mình và coi phụ nữ người Yazidi như là “chiến lợi phẩm”, biến họ trở thành tài sản riêng của những kẻ cực đoan. Tại những khu vực bị phiến quân chiếm đóng, đặc biệt là các khu vực thuộc “thành trì thánh chiến” Syria, phụ nữ bị sử dụng như một loại hàng hóa để trao đổi lấy vũ khí, tiền hay thuốc lá.

Một người phụ nữ tại đây có thể phải qua tay tới 3-4 “ông chủ” và chỉ có giá ngang với 10 điếu thuốc lá. Phiến quân thậm chí còn gửi hình ảnh của những phụ nữ mà chúng đã “sử dụng qua” về gia đình của họ để đòi tiền chuộc hay đơn giản chỉ là để trêu tức. Thậm chí, gia đình của mỗi phụ nữ người Yazidi có thể bị đòi tới hơn 20.000 USD (tương đương 450 triệu đồng) để đổi lấy sự tự do cho người thân. Và số tiền này sẽ một lần nữa được dùng để phiến quân IS phát triển quân đội của mình.

2-2b7cc
Hiện nay mới có hơn 1.000 phụ nữ và trẻ em gái người Yazidi thoát khỏi sự giam giữu của phiến quân IS.

Trong một số trường hợp cá biệt, chính phủ của nhà nước bán tự trị Kurdistan sẽ hỗ trợ chi trả tiền chuộc với phiến quân IS. Nhưng trong đa số các trường hợp, những phụ nữ người Yazidi chỉ có thể trông đợi vào các tổ chức hoạt động nhân đạo, sự thương cảm của những kẻ canh gác hay vợ của những kẻ cực đoan. Kể cả như vậy, hành trình tìm lại tự do của những người phụ nữ cũng rất gian nan, bởi họ còn phải tìm cách trốn thoát khỏi khu vực bị phiến quân kiểm soát. Do đó, hiện nay mới có hơn 1.000 phụ nữ và trẻ em gái người Yazidi thoát khỏi sự giam giữu của phiến quân IS.

Có thể nói, cuộc chiến của những người phụ nữ này vẫn chưa bao giờ kết thúc. Trở về từ vòng vây giam giữ của phiến quân, đa phần các nạn nhân đều phải chịu những vết thương cực lớn cả về thể xác lẫn tinh thần. Cũng vì điều kiện cơ sở vật chất không cho phép, phụ nữ và trẻ em gái sau khi thoát khỏi bàn tay của phiến quân IS chỉ có thể tiếp cận một số dịch vụ chăm sóc y tế và hỗ trợ điều trị tâm lý hết sức cơ bản. Bên cạnh đó, do quan điểm bảo thủ của cộng đồng tôn giáo lâu đời nên những nạn nhân bị hiếp dâm cũng e ngại phải chia sẻ câu chuyện của mình với người khác và chấp nhận một mình chịu đựng quá khứ tăm tối một lần nữa.

Theo kênh 14/ trí thức trẻ

Tin tức mới nhất