Cuồng ghen, giết "vợ hờ" rồi tự sát

Ghen tuông mù quáng dẫn đến cuộc sống vợ chồng phát sinh mâu thuẫn. Khi thấy vợ nhờ một người đàn ông khác đến chở em vợ về, Chi càng nổi cơn ghen, ra tay sát hại.

Ngày 22/4, xử phúc thẩm, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã y án sơ thẩm tuyên phạt Lê Văn Chi (SN 1976, ngụ Đồng Tháp) mức án 20 năm tù về tội “giết người”.

Theo bản án sơ thẩm, năm 2012, Lê Văn Chi và chị P.T.N.T.(SN 1978) bắt đầu chung sống như vợ chồng tại nhà chị T. ở khóm 3, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp. Quá trình sống chung, khoảng giữa năm 2014 thì Chi và chị T. thường xuyên phát sinh mâu thuẫn vì Chi hay đi nhậu về khuya, chị T. không cho vào nhà.

Bị cáo tại toà

Sáng 1/8/2014, Chi điều khiển xe mô tô chở em chị T. là anh P.T.Q. đi ăn đám giỗ. Chiều cùng ngày, Chi chở Q. về thì người này say rượu không ngồi xe vững nên Chi dừng xe giữa đường, gọi điện báo cho chị T. biết bảo người nhà đến chở Q.

Trên đường về, Chi gặp chị T. đang điều khiển xe lưu thông ngược chiều, phía sau chở một người đàn ông (là bạn trai của người em họ chị T.). Thấy vậy, Chi nổi cơn ghen, gây sự với người này. Tối cùng ngày, tức giận vì sự việc trên nên giữa chị T. chửi Chi dẫn đến hai bên phát sinh mâu thuẫn. Trong lúc xảy ra xô xát, Chi lấy một cây kéo đâm chị T. nhiều nhát dẫn đến tử vong.

Sau khi gây án, Chi dùng cây kéo trên để tự sát nhưng bất thành. Quá trình điều tra, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
 
Theo VietNamNet

Tin tức mới nhất