Cướp xe máy rồi nhốt cả gia đình trong nhà

Ngày 15/11, Cơ quan CSĐT Công an TP Thủ Dầu Một cho biết, vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 3 đối tượng về hành vi cướp tài sản.

Hiện trường xảy ra vụ việc (Ảnh minh họa)
Hiện trường xảy ra vụ việc (Ảnh minh họa)

Các đối tượng bị tạm giữ gồm Lâm Bưu (24 tuổi), Trang Hạ Trúc Hậu (21 tuổi, cùng ngụ Chánh Nghĩa, vợ Bưu) và Lê Tất Phúc (17 tuổi).

Trước đó, lúc 13h10 ngày 14/11, vợ chồng Bưu cùng Phúc đến nhà vợ chồng anh Nguyễn Toàn Thiện (30 tuổi) và chị Phạm Lê An Bình (37 tuổi, cùng ngụ khu phố 3, phường Chánh Nghĩa, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương). Các đối tượng cho rằng, vợ chồng anh Thiện đã lấy chiếc điện thoại của mình đi cầm cố để có tiền chuộc xe máy. Chị Bình đã giải thích việc xe máy của mình vừa chuộc ra là do mượn tiền của gia đình chồng.

Lúc này, Lâm Bưu xông vào nhà bế cháu Phạm Nguyễn Khánh Ngọc (1 tuổi, con vợ chồng anh Thiện) đưa cho Hậu ẵm, nhưng Hậu ngăn và nói không nên bắt cháu bé mà chỉ lấy xe tay ga hiệu Attila BKS 61X2- 5312. Lâm Bưu liền trả lại con cho chị Bình, đồng thời khóa cửa nhốt nạn nhân bên trong, rồi lấy xe máy rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an phường Chánh Nghĩa nhanh chóng phối hợp cùng Công an TP Thủ Dầu Một truy tìm các đối tượng. Đến 16h cùng ngày, các trinh sát Công an TP Thủ Dầu Một đã phát hiện, bắt giữ vợ chồng Lâm Bưu, Phúc cùng tang vật.

Theo Công an nhân dân


Tin tức mới nhất