Đắk Lắk: Sống gần thi thể phân hủy khoảng 2 tháng mà không hề biết

Sáng ngày 11/5, bà Nguyễn Thị Hạnh (trú tại đường Nguyễn Thái Bình, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đã phát hiện một thi thể trong tình trạng phân hủy mạnh tại con hẻm phía sau nhà.

Đặc biệt, thi thể đã phân hủy được 2 tháng nhưng gia đình bà Hạnh hoàn toàn không biết.

Khoảng 9 giờ sáng, bà Nguyễn Thị Hạnh thấy mất gà nên đi tìm. Khi ra phía sau con hẻm thì phát hiện một thi thể đã phân hủy. Bà Hạnh cho hay, con hẻm này nằm phía sau nhà có cửa đóng, trước đó gia đình nghe mùi hôi thối nhưng không tìm ra.

Ông Phan Văn Đạt - Phó trưởng công an xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) xác nhận vụ việc. Cơ quan công an kiểm tra xác định danh tính nạn nhân là bà Trần Thị Sâm (83 tuổi, ngụ thôn 3, xã Hòa Thắng, TP Buôn Ma Thuột).

Đắk Lắk: Sống gần thi thể phân hủy khoảng 2 tháng mà không hề biết - Ảnh 1.
Nơi phát hiện thi thể bà Sâm.


Trước đó, ngày 24/2, gia đình bà Sâm lên trình báo chính quyền về việc bà Sâm bị mất tích. Được biết Bà Sâm thường bỏ nhà đi lang thang.

Sau khi làm các thủ tục theo pháp luật, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình về mai táng.

Theo Trí Thức Trẻ

Tin tức mới nhất