Đâm chết người rồi rủ nhau đi trốn

Chỉ vì va quẹt giao thông, hai bị can đã theo dõi rồi bất ngờ đâm chết nạn nhân.

Đối tượng Tâm (áo kẻ) và Phúc
Đối tượng Tâm (áo kẻ) và Phúc

Chiều 11/7/2013, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã bắt giữ hai bị can Lê Minh Tâm (SN 1996) và Lê Văn Phúc (SN 1984, cùng ở tỉnh An Giang) về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, vào tối 4/11, Tâm và Phúc chở nhau trên một xe máy thì va chạm giao thông với anh Phạm Ngọc Duy (SN 1987, tỉnh Quảng Ngãi). Sau một hồi cãi vã, anh Duy bỏ đi.

Cứ ngỡ mọi chuyện chừng đó là dừng lại, nhưng Tâm và Phúc vẫn hục hặc trong lòng. Cả hai dõi theo anh Duy với ý định đánh một trận cho hả cơn giận.

Chừng 22h cùng ngày, phát hiện anh Duy đang ngồi nhậu cùng bạn trong một quán ở xã Thới Hòa, huyện Bến Cát. Ngay lập tức, Tâm và Phúc dùng dao vào chém liên tục.

Sau khi gây án, cả hai đã bỏ trốn. Riêng anh Duy được bạn bè đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên không qua khỏi.

Theo Tri thức thời đại


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao