Dân Sài Gòn lại "chết đứng" trong mưa

Giao thông trên nhiều tuyến đường từ trung tâm đến ngoại thành TP HCM lại kẹt cứng vì cơn mưa đổ xuống trong giờ tan tầm. Người dân lại "chết đứng"!

Chiều 7-10, cơn mưa đổ xuống TP HCM từ khoảng 17 giờ 30 phút và sau gần 2 tiếng mới bắt đầu ngớt. Tuy không gây ngập nặng nhưng do rơi vào giờ cao điểm nên đã khiến nhiều tuyến đường từ trung tâm đến ngoại thành TP chịu cảnh ùn ứ nghiêm trọng. Khắp các tuyến đường, Người Sài Gòn lại chết đứng trong mưa
Kinh hoàng nhất là ở khu vực vòng xoay Lăng Cha Cả (quận Tân Bình). Hàng ngàn phương tiện xếp ken đặc trên mặt đường, nhích từng chút di chuyển trong cơn mưa chiều. Mặt đường kẹt cứng gần như không còn chỗ trống. Xe máy phải luồn lách trước đầu ô tô để di chuyển

Và đây là đường Trường Sơn (quận Tân Bình). Ô tô xếp hàng dài từ sân bay Tân Sơn Nhất đến vòng xoay lăng Cha Cả, nhích từng chút một để di chuyển

Còn xe máy thì leo lề để lưu thông...

Nhiều phương tiện chuyển làn để qua các giao lộ, khiến tình hình ùn ứ trên đường Trường Sơn và các tuyến đường kế bên càng trở nên căng thẳng
 
Đây là cảnh ùn ứ, hỗn loạn tại vòng xoay Phạm Văn Đồng - Nguyễn Thái Sơn (quận Gò Vấp) sau cơn mưa chiều nay

Hình ảnh này là cảnh ùn ứ tại ngã tư Thủ Đức (giáp ranh quận 9 và Thủ Đức, TP HCM) sau cơn mưa
 
Hàng ngàn phương tiện kèn cựa nhau tại khu vực này để di chuyển

Lực lượng CSGT vã mồ hôi đứng điều tiết
 
Cảnh lầm lũi di chuyển trong bóng tối trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoạn gần ngã tư Hàng Xanh, quận Bình Thạnh

Và đây là đường Trường Chinh, đoạn qua Khu Công nghiệp Tân Bình lúc 19 giờ. Chỉ có thể dùng 2 từ để miêu tả là : Hỗn loạn!

Theo NLĐ

Tin tức mới nhất